Phòng, chống tham nhũng phải được tiến hành ở các cấp Hội, có sự vào cuộc mạnh mẽ của hội viên

Phòng, chống tham nhũng (PCTN) phải được tiến hành ở tất cả các cấp Hội, phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của hội viên, nông dân gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 30/11, tại Hà Nội.

Theo đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, trong chỉ đạo điều hành, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam luôn tuân thủ nguyên tắc công bằng, công khai, công minh. Năm 2020, đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác PCTN, chỉ đạo cơ quan Trung ương Hội thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, đơn vị. Tổ chức bộ máy thường xuyên được kiện toàn, củng cố, thực hiện tốt việc quản lý tài sản, tài chính công theo quy định; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được công khai để theo dõi, giám sát; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo các báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2020, Hội Nông dân Việt Nam đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện pháp luật về PCTN trọng tâm là giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về những nội dung có liên quan trực tiếp đến nông dân, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Ban Thường vụ Trung ương Hội đã thành lập 06 đoàn kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân tại 18 tỉnh thuộc 06 cụm thi đua; 01 đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón tại Sơn La, Hòa Bình. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội thành lập 03 đoàn kiểm tra tại 06 tỉnh, thành phố. Cơ quan Trung ương Hội đã tiếp nhận 11 đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; giải đáp hơn 100 câu hỏi trên Cổng Thông tin điện tử về các nội dung liên quan đến quy định bầu cử, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy, tiêu chuẩn của cán bộ Hội các cấp...

Qua kiểm tra, từ đầu năm 2020 đến nay, có 03 trường hợp cán bộ Hội liên quan đến tham nhũng do vi phạm công tác tài chính và chạy điểm thi ở Quảng Trị, Bình Phước, Sơn La phải kỷ luật.

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò của cán bộ, hội viên, nông dân về PCTN mới dừng ở mức độ nhất định. Việc phát hiện, tố giác các hành vi TN còn ở mức thấp, chưa phản ánh hết thực trạng TN trong đội ngũ cán bộ, người có chức vụ, quyền hạn hiện nay. Công tác tuyên truyền về PCTN ở các cấp Hội hầu hết đều lồng ghép trong các hoạt động chung, chưa tổ chức chuyên đề riêng do nguồn kinh phí còn hạn hẹp. Việc công khai, minh bạch thông tin ở một số nơi thực hiện chưa nghiêm, còn mang tính hình thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện quyền giám sát, quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, gây cản trở việc phát hiện, tố giác hành vi TN.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, công tác PTCN được đặc biệt quan tâm qua đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ nét. TN đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin, trở thành phong trào, xu thế, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, hưởng ứng, được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Đánh giá cao các các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội nghiêm túc thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm trong hoạt động quản lý, điều hành gắn với thực hiện Quy chế dân chủ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam cần chỉ đạo để cán bộ, đảng viên các cấp Hội tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tránh tham nhũng, lãng phí về cả thời gian và tiền bạc, thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ; chú trọng phòng ngừa, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, kiên quyết đấu tranh với những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

“PCTN phải được tiến hành ở tất cả các cấp Hội, phải có sự vào cuộc mạnh mẽ của hội viên, nông dân gắn với thực hiện đồng bộ các giải pháp theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói./.

Tin, ảnh: Minh Châu

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/phong-chong-tham-nhung-phai-duoc-tien-hanh-o-cac-cap-hoi-co-su-vao-cuoc-manh-me-cua-hoi-vien-568932.html