Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em dịp nghỉ hè

Hằng năm, các ngành, các cấp, các địa phương đều có những biện pháp cụ thể, thiết thực để hạn chế tai nạn thương tích cho trẻ em. Thế nhưng, số trẻ em nhập viện cấp cứu do những bất cẩn trong sinh hoạt, vui chơi… vẫn không giảm. Đặc biệt, thời điểm nghỉ hè, số trẻ bị tai nạn thương tích tại gia đình có xu hướng tăng, như: Ngã, bỏng, tai nạn giao thông, điện giật và đuối nước…

Để phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè, các cấp, các ngành, các địa phương cần phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, đặc biệt là công tác xây dựng và nhân rộng mô hình ngôi nhà an toàn. Các bậc cha mẹ cần có sự quan tâm chăm sóc chu đáo, tạo ra một không gian vui chơi an toàn cho trẻ, nhất là với trẻ nhỏ. Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động hè bổ ích tại địa phương trong dịp nghỉ hè; trang bị cho trẻ kiến thức để tự bảo vệ mình trước những mối nguy hiểm. Với các em học sinh, không nên đi tắm ở sông, suối, hồ đập; không trèo cây, không thả diều, đá bóng trên đường hoặc nơi có phương tiện giao thông đi lại; chú ý cẩn thận khi sử dụng các thiết bị điện tại gia đình, tránh để những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

BẢO TRANG

(HT:3KC-803, Kiến An, Hải Phòng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/phong-chong-tai-nan-thuong-tich-cho-tre-em-dip-nghi-he-576930