Phòng chống suy thoái trong nội bộ

Để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Cửu thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập trong toàn thể cán bộ, đảng viên của huyện chuyên đề phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và đưa nội dung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ hằng tháng.

Tất cả cán bộ, đảng viên của huyện đã xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ để theo dõi, kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy coi đây là một trong những tiêu chuẩn để kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên cuối năm. Nhờ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, tích cực hơn trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, với nhân dân.

Quỳnh Trang

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202001/phong-chong-suy-thoai-trong-noi-bo-2985511/