Phòng chống ma túy: Toàn xã hội phải vào cuộc

Ngày 21/11, tiếp xúc với Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 7 (TPHCM) sau kỳ họp thứ 10 của Quốc hội, nhiều cử tri quận 9 bức xúc phản ánh về tình hình tội phạm ma túy đang diễn ra hết sức phức tạp trong thời gian gần đây.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 9 ngày 21/11

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận 9 ngày 21/11

Trả lời các cử tri, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thừa nhận tình hình tội phạm về ma túy hiện nay đang diễn biến phức tạp, lây lan sang hầu hết các tỉnh, thành phố. Nếu như ngày trước ma túy hầu hết xuất phát từ cây thuốc phiện và được đưa về từ khu vực Tam giác vàng thì hiện nay đã chuyển sang giai đoạn ma túy tổng hợp. Trong khi đó, các loại hóa chất ẩn chứa tiền chất ma túy bán công khai trên thị trường và việc điều chế từ tiền chất thành ma túy tổng hợp rất nhanh chóng.

Các đối tượng tội phạm đã chuyển đổi phương thức từ vận chuyển ma túy từ Tam giác vàng sang tổ chức sản xuất ma túy tổng hợp trong nước. Điển hình là vụ Công an tỉnh KonTum vừa điều tra, triệt phá một tổ chức tội phạm, thu tại hiện trường một lượng lớn ma túy tự sản xuất trong rừng. “Số lượng người nghiện hiện đang gia tăng rất nhanh và chúng tôi đánh giá số lượng người nghiện trước đây chỉ đi mua ma túy về sử dụng thôi. Tuy nhiên, hiện nay, ngoài việc mua về sử dụng, họ còn mang về bán. Nguy cơ ma túy tổng hợp len lỏi vào học đường cũng rất lớn” - Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhận xét.

Theo giám đốc Công an TPHCM, ngăn chặn tội phạm ma túy đòi hỏi toàn hệ thống chính quyền phải vào cuộc để “tiêu diệt tội phạm từ trứng nước”. “Ba tháng qua, lực lượng Công an TPHCM phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng đấu tranh, thu gần 700 kg ma túy tổng hợp. Điều đó thể hiện sự quyết liệt của hệ thống chính quyền nhưng cũng cho thấy nếu chỉ riêng ngành công an thì không đủ sức. Nếu chỉ cơ quan quản lý nhà nước vào cuộc thì cũng không đủ sức mà mỗi hộ dân, từng người phải tự nhận diện để có giải pháp phòng ngừa hiểm họa ma túy ngay từ trong gia đình” – ông Nam lưu ý.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã nêu ra rất nhiều vụ việc cụ thể để chứng minh vấn nạn ma túy đang diễn biến rất đáng lo ngại tại TPHCM và hủy hoại nhiều gia đình như vợ vừa sinh con, chồng nghiện hút cầm chân con còn sơ sinh dốc ngược đầu xuống đất để bắt vợ đưa tiền thỏa mãn cơn ghiền. “Sau Đại hội Đảng bộ TPHCM, thành phố sẽ triển khai chuyên đề phòng chống ma túy ở TPHCM” - ông Nhân nói.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/phong-chong-ma-tuy-toan-xa-hoi-phai-vao-cuoc-1753390.tpo