Phòng, chống dịch trong cộng đồng: Không để lỗ hổng

Sau khi trải qua chuỗi ngày nóng bỏng, cam go nhất, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cơ bản được kiểm soát. Thời điểm này, ngoài quản lý chặt chẽ các khu cách ly, công tác phòng, chống dịch (PCD) trong cộng đồng đang được các địa phương tập trung thực hiện.

Ngày, đêm bám chốt

Tôi gặp bà Phùng Thị Đào (61 tuổi) giữa trưa hè nắng như đổ lửa tại chốt kiểm soát PCD tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh (Việt Yên). Đứng bên hàng rào bằng tôn được dựng lên trải dài gần 50 m ngăn cách người qua lại, tay đeo băng đỏ, bà Đào chia sẻ với phóng viên: Thời điểm chưa có dịch, đây được coi là cửa ngõ của tổ dân phố My Điền 2 với hàng vạn công nhân ở trọ và người dân qua lại mỗi ngày. Kể từ khi xảy ra dịch, tổ dân phố bị phong tỏa, hàng rào được dựng lên để ngăn người dân không qua lại.

Bà Phùng Thị Đào (bên trái), thành viên tổ Covid cộng đồng làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm soát dịch tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh (Việt Yên).

Bà Phùng Thị Đào (bên trái), thành viên tổ Covid cộng đồng làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm soát dịch tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh (Việt Yên).

Từng trải qua quân ngũ, là hội viên Chi hội CCB, thành viên tổ Covid cộng đồng của tổ dân phố, bà Đào đã xung phong trực chốt. Hơn 1 tháng qua, gác việc nhà, bà cùng các thành viên chưa một ngày rời chốt. “Điểm chốt này rất phức tạp, không quản chặt, người dân có thể vượt rào ra ngoài, nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng rất lớn”, bà Đào nói.

Thị trấn Nếnh có 11 tổ dân phố với gần 50 nghìn dân, trong đó khoảng 60% là công nhân người ngoài tỉnh thuê nhà trọ. Đây cũng là một trong những địa bàn nóng bỏng nhất của huyện Việt Yên về dịch Covid-19 với hàng nghìn F1, F2 đang phải thực hiện cách ly y tế tập trung, tại nhà.

Ông Hoàng Minh Tú, Chủ tịch UBND thị trấn Nếnh cho biết: "Nhằm đề phòng nguy cơ dịch bùng phát trong cộng đồng, 100% các tổ dân phố đều duy trì nghiêm việc trực tại các chốt, kiểm soát người, phương tiện qua lại. Những ngày gần đây, thị trấn thường xuyên phun khử khuẩn khu dân cư trên địa bàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát về PCD".

Xe tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Việt Yên.

Ở huyện Hiệp Hòa, nơi vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 12 giờ ngày 21/6, công tác PCD trong cộng đồng được huyện tập trung cao. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phát huy tốt vai trò của tổ Covid cộng đồng (toàn huyện có hơn 1.800 tổ). Hằng ngày, các tổ thường xuyên "đi từng ngõ, ngõ từng nhà", nắm bắt, quản lý, giám sát chặt chẽ các quy định về PCD trong cộng đồng, nhất là các thôn, xóm và các trường hợp đang thực hiện cách ly y tế. Gia đình có người cách ly đều được treo biển thông báo trước cổng, ghi rõ thời hạn hết cách ly để người dân tiện theo dõi, giám sát.

"Huyện đặc biệt quan tâm việc tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cộng đồng đối với những khu dân đông người, phức tạp, chợ, xung quanh bệnh viện… để sàng lọc. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế", ông Phạm Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa nói. Mặt khác, để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng, 31 điểm cách ly tập trung của huyện đều được dựng hàng rào cao ngăn không cho người cách ly vượt tường ra ngoài, đồng thời lắp hệ thống camera ở nhiều khu vực để theo dõi, quản lý.

Cán bộ và người dân xã Đoan Bái (Hiệp Hòa) tham gia giám sát những trường hợp cách ly tại nhà.

Tại huyện Yên Dũng, những ngày gần đây, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền liên tục trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở và bằng xe lưu động về tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện; thông điệp "5K" của Bộ Y tế; các thông báo, công văn khẩn, báo cáo nhanh về các trường hợp liên quan đến các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh để nhân dân biết, khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp.

Cùng với các biện pháp PCD, nhiều huyện, TP tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt những trường hợp vi phạm. Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát trên địa bàn tỉnh, đến nay, lực lượng chức năng, các địa phương trong tỉnh đã xử phạt vi phạm quy định về PCD với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.

Siết chặt quản lý

Thời điểm này, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, các điểm nóng về dịch bệnh, nhất là các xã, thị trấn gần khu công nghiệp trên địa bàn huyện Việt Yên đã hạ nhiệt. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng vẫn còn tiềm ẩn do hiện nay, hầu hết các huyện, TP đều có số lượng lớn người cách ly tập trung.

Chốt kiểm soát dịch xã Song Khê (TP Bắc Giang).

Đến nay, số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh là hơn 5,4 nghìn trường hợp cùng hàng vạn trường hợp F1, F2 đang cách ly; nhiều huyện, TP vẫn đang thực hiện giãn cách, cách ly xã hội. Mặt khác, ổ dịch ở huyện Lục Ngạn xuất hiện cách đây ít ngày cũng tiềm ẩn nguy cơ lây lan nếu các địa phương không vào cuộc quyết liệt.

Thực tế thời gian qua, ngoài những nơi làm tốt, ở một số địa phương vẫn còn tình trạng người dân chủ quan, lơ là trong PCD như: Ra đường không đeo khẩu trang; tụ tập đông người nơi cộng cộng, không bảo đảm khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không trung thực khai báo y tế... Có chốt kiểm soát dịch bệnh còn làm chưa nghiêm, để người dân và phương tiện qua lại không đúng quy định. Việc phát hiện, truy vết đưa F1 đi cách ly tập trung, F0 đến các cơ sở y tế điều trị còn chậm. Thậm chí, có trường hợp trốn khỏi khu cách ly tập trung về nhà hay F0 ra ngoài cơ sở điều trị để mua đồ… Đây là những lỗ hổng trong PCD cần khắc phục kịp thời.

Với quyết tâm sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, các địa phương đã và đang dồn tổng lực cho công tác PCD, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện thông điệp "5K", quản lý chặt các khu cách ly tập trung. Liên quan đến ổ dịch tại thôn Bằng Công, xã Kiên Thành (Lục Ngạn), UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, phong tỏa các khu vực liên quan đến các trường hợp F0; phong tỏa toàn bộ thôn Bằng Công; tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng; thực hiện giãn cách, cách ly xã hội đối với 86 thôn, tổ dân phố của 12 xã, thị trấn.

Người dân thôn 284, xã Quế Nham (Tân Yên) đóng cửa, hạn chế ra ngoài để phòng, chống dịch.

Có thể nói, PCD trong cộng đồng là nhiệm vụ cấp bách đối với cấp ủy, chính quyền và mỗi người dân trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Kinh nghiệm cho thấy, địa phương, doanh nghiệp nào mà người lãnh đạo quan tâm, sát sao, chỉ đạo quyết liệt nơi đó dịch bệnh được kiểm soát tốt và ngược lại. Nếu như lơ là, chủ quan, để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng sẽ nguy hại khôn lường, làm tiêu tan nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị. Tỉnh Bắc Giang đang dồn tổng lực quyết tâm khống chế dịch bệnh, vì vậy, Ban Chỉ đạo PCD các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức PCD đối với mỗi gia đình, từng người dân; thực hiện nghiêm thông điệp "5K" của Bộ Y tế. Đặc biệt, đối với các địa bàn đang thực hiện cách ly xã hội và cách ly y tế cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về PCD. Yêu cầu người dân không ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết với phương châm "người nhà nào ở yên nhà ấy", "nhà nhà cửa đóng, then cài".

Phun thuốc tiêu độc khử trùng tại khu cách ly tập trung thuộc địa bàn xã Quế Nham (Tân Yên).

Mặt khác, phát huy vai hơn nữa vai trò của tổ Covid cộng đồng, nhất là việc kiểm tra, giám sát, truy vết, quản lý cách ly tại nhà; khuyến cáo người dân tích cực cài đặt và sử dụng Bluezone. Siết chặt quản lý các khu cách ly tập trung, không để lây nhiễm chéo cũng như người cách ly trốn ra ngoài.

Thường xuyên tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường ở những nơi có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh. Chính quyền, lực lượng chức năng tăng các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về PCD.

Bài, ảnh: Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/dich-viem-duong-ho-hap-cap-do-ncov/362609/phong-chong-dich-trong-cong-dong-khong-de-lo-hong.html