Phòng, chống dịch hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ trung tâm

Trước tính chất nguy hiểm và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị và ngành hậu cần Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 hiệu quả, góp phần bảo đảm cho toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi cán bộ, chiến sĩ là một tuyên truyền viên PCD” trong công tác PCD Covid-19 nói riêng, PCD bệnh truyền nhiễm nói chung, cấp ủy, chỉ huy, ngành hậu cần các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp PCD theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo (BCĐ) PCD Covid-19 Bộ Quốc phòng. Cán bộ các cấp thường xuyên nắm chắc diễn biến dịch qua từng giai đoạn, có các biện pháp PCD hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch tại địa phương nơi đơn vị đóng quân; không để dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị, đồng thời tích cực giúp nhân dân PCD hiệu quả.

Đặc thù các đơn vị thuộc Bộ tư lệnh CSB là đóng quân phân tán. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên hoạt động, công tác, thực thi nhiệm vụ trên biển; phối hợp kiểm tra, tiếp xúc với nhiều người. Do đó, yêu cầu công tác PCD phải bảo đảm chặt chẽ từ trên bờ ra biển, từ đơn vị đến các tổ, đội công tác lẻ. Để nâng cao hiệu quả PCD, Cục Hậu cần CSB và ngành hậu cần đơn vị luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy, BCĐ PCD các cấp theo dõi sát tình hình dịch bệnh, đề cao cảnh giác, huy động và phát huy trách nhiệm của mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp PCD theo từng giai đoạn.

 Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 cấp phát trang bị và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân. Ảnh: NGỌC ANH.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 2 cấp phát trang bị và tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân dân. Ảnh: NGỌC ANH.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng CSB thường xuyên rà soát, điều chỉnh kế hoạch công tác, bảo đảm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong điều kiện có dịch bệnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên không chỉ tuyên truyền về nhiệm vụ PCD cho bộ đội mà còn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân, nhân dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. Đấu tranh kiên quyết, hiệu quả với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc tình hình và kết quả PCD của quân đội và đất nước. Bám sát chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Tổng cục Hậu cần về triển khai các biện pháp PCD. Chủ động tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trên biển. Chú trọng đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là chống người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên hướng biển, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ trước khi đi và sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, nhất là các địa phương ven biển trong tuyên truyền, hướng dẫn PCD, sẵn sàng ứng phó, cách ly, khoanh vùng để dập dịch. Ngoài việc bảo đảm các biện pháp phòng, chống lây nhiễm từ người qua người, các đơn vị còn chú trọng phòng, chống lây nhiễm qua các trang thiết bị, phương tiện, hàng hóa... Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngành hậu cần đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo bộ phận nuôi quân tích cực chế biến, cải tiến món ăn, bảo đảm bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn; đồng thời tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị động viên, duy trì cán bộ, chiến sĩ tích cực luyện tập thể thao, tăng cường sức khỏe để tự phòng, chống dịch bệnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác PCD, thời gian tới, lực lượng CSB nói chung, ngành hậu cần CSB nói riêng xác định quán triệt sâu sắc quan điểm “Chống dịch như chống giặc”, “Chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình” của Chính phủ, quân đội, triển khai đồng bộ các giải pháp, vừa PCD hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc các tập thể, cá nhân thực hiện đúng khuyến cáo của Bộ Y tế và ngành hậu cần quân đội. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục công tác PCD Covid-19 trong tình hình mới, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, diễn biến của dịch. Tổ chức tuần tra, kiểm soát nắm tình hình, phát hiện, xử lý người và các phương tiện vi phạm pháp luật trên biển. Phối hợp kiểm soát, ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép. Chủ động nghiên cứu, triển khai các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm trong bất cứ tình huống nào lực lượng CSB cũng luôn nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá LÊ ĐÔNG THÙY, Chủ nhiệm Hậu cần Cảnh sát biển

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phong-chong-dich-hieu-qua-de-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-trung-tam-635887