Phòng, chống dịch gắn với giữ vững tư tưởng cho bộ đội

Với đặc điểm đơn vị đóng quân tập trung quân số đông, ở giữa khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao là Thủ đô Hà Nội, ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch Covid-19, Lữ đoàn Không quân 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã chủ động với các phương án phòng dịch, trong đó nêu cao tinh thần: Phòng, chống dịch (PCD) gắn với giữ vững tư tưởng cho bộ đội để bảo đảm có những ban bay an toàn, thắng lợi.

Theo Đại tá Vũ Tiến Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918: Ngay sau khi nhận chỉ thị của trên, lữ đoàn đã xác định cụ thể tình huống khi đơn vị có dịch, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo PCD Covid-19 do đồng chí phó lữ đoàn trưởng, tham mưu trưởng trực tiếp là trưởng ban và triển khai nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, nhất là lực lượng quân y trong công tác PCD. Mặt khác, quán triệt chặt chẽ các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác PCD tới mọi quân nhân và tổ chức thực hiện nghiêm tại đơn vị. Song song với đó, Đảng ủy Lữ đoàn Không quân 918 cũng ban hành nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ lữ đoàn ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác PCD Covid-19, qua đó tạo sự thống nhất từ trên xuống dưới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả lữ đoàn trong triển khai thực hiện.

 Quân y Lữ đoàn 918 kiểm tra thân nhiệt kíp trực sở chỉ huy trước khi đi ban.

Quân y Lữ đoàn 918 kiểm tra thân nhiệt kíp trực sở chỉ huy trước khi đi ban.

Cùng với những chỉ đạo kể trên, lực lượng quân y của Lữ đoàn Không quân 918 tiến hành phun thuốc khử khuẩn toàn đơn vị, duy trì một tuần/lần, phát, dán tờ rơi, hình ảnh tuyên truyền về dịch Covid-19 tới các bộ phận đóng quân nhỏ lẻ; tăng cường công tác quản lý quân số, quản lý kỷ luật, tổ chức cấm trại 100% quân số, duy trì phun thuốc khử khuẩn hằng ngày đối với phương tiện ra vào doanh trại, kiểm soát chặt chẽ người đến và đi từ đơn vị; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Các hoạt động sinh hoạt, hội họp trong đơn vị được hạn chế tới mức tối thiểu. Mọi quân nhân trong đơn vị đều được khai báo y tế và đo thân nhiệt hai lần/ngày để đăng ký theo dõi diễn biến sức khỏe. Ngoài ra, lữ đoàn cũng chú trọng quan tâm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm chất lượng bữa ăn và chủ động các phương án bảo đảm hậu cần, chăm sóc sức khỏe bộ đội.

"Lữ đoàn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về PCD. Theo đó, Phòng Chính trị lữ đoàn theo dõi, tổng hợp tình hình dịch bệnh, phát tin qua chương trình phát thanh nội bộ hằng ngày; đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho bộ đội đúng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Không chủ quan nhưng không hoang mang, lo sợ”. Mặt khác, quán triệt bộ đội chỉ nghe và xem thông tin trên các kênh chính thống của Nhà nước, không xem, bình luận các thông tin thất thiệt, thông tin chưa được kiểm chứng, kịp thời, kiên quyết xử lý các vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định tư tưởng, giúp bộ đội an tâm công tác và nâng cao trách nhiệm PCD bệnh", Trung tá Lưu Văn Hoan, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 918 cho biết.

Với tinh thần chủ động, tích cực và các biện pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác PCD bệnh, Lữ đoàn Không quân 918 luôn giữ vững ổn định đơn vị về mọi mặt, bảo đảm quân số khỏe, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ và các nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: VŨ GIA TUYỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/phong-chong-dich-gan-voi-giu-vung-tu-tuong-cho-bo-doi-614495