Phòng, chống dịch Covid-19 và những quà tặng ấm tình

10 ngày sau khi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, rất nhiều cá nhân, tập thể và cơ quan, đơn vị đã trao gửi quà tặng bằng cả tấm lòng.

Cậu bé lớp 2 Lê Minh Tuệ đã gửi tặng toàn bộ tiền tiết kiệm để phòng chống dịch Covid-19. (Nguồn: Đại đoàn kết)

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tính đến ngày 26/3, các tập đoàn, tổng công ty trong và ngoài nước đã ủng hộ trên 500 tỷ đồng và đóng góp qua nhắn tin đến tổng đài 1407 trên 70 tỷ đồng. Đáng chú ý là hành động của cậu bé Lê Minh Tuệ - lớp 2H, trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc, TP. Hà Nội khi cùng mẹ đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để ủng hộ toàn bộ số tiền tiết kiệm 467 nghìn đồng mà cậu bé dành dụm từ ngày học mẫu giáo.

Đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chị Đặng Thanh Hằng ở phố Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội mang theo cả hai túi nặng bên trong đựng 2.000 khẩu trang. Là một người kinh doanh bình thường qua mạng, chị chia sẻ, mặc dù tình hình kinh doanh đang gặp khó khăn nhưng chứng kiến sự vất vả của các y bác sĩ đang ngày đêm căng mình chống dịch, chị đã tự nhủ phải làm một việc gì đó có ý nghĩa để chung tay cùng cả nước vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong ngày 27/3, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp tục tiếp nhận ủng hộ từ Công đoàn Bộ Nội vụ số tiền 300 triệu đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản V-Land Việt Nam số tiền 300 triệu; Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tiếp nhận ủng hộ từ Câu lạc bộ “Ấm tình yêu” số tiền 200 triệu đồng; Công ty Luật Quốc tế Baker McKenzie & BMVN số tiền 60 triệu đồng; Ca sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc, Erik ủng hộ số tiền 300 triệu đồng và 3 tấn gạo; Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương ủng hộ 50 triệu đồng; Nhóm Bồ đề đạo tràng chùa Tây Phương (Cầu Giấy, Hà Nội) ủng hộ số tiền 450 triệu; Học viện Cảnh sát Nhân dân ủng hộ số tiền 300 triệu.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, với những thử thách do dịch bệnh, thiên tai gây ra thì sự chia sẻ dù ít hay nhiều vẫn luôn là điều đáng quý và đáng trân trọng nhất. Ông khẳng định, tinh thần tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết của nhân dân đang được khơi dậy mạnh mẽ và những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp này sẽ là động lực để nhân dân cả nước đồng tâm, hiệp lực đẩy lùi dịch bệnh.

H.A

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/phong-chong-dich-covid-19-va-nhung-qua-tang-am-tinh-112425.html