Phòng chống dịch Covid-19, quận Cầu Giấy theo dõi hơn 3.000 người Hàn Quốc

Tính đến ngày 23/2, quận Cầu Giấy đang cách ly 3 người từ vùng dịch về, trong đó, phường Yên Hòa 1 trường hợp, Dịch Vọng Hậu 1 trường hợp, BV nhiệt đới T.Ư 1 trường hợp; lũy tích có 171/174 người đã hết thời gian cách ly. Đang theo dõi sức khỏe tại nhà 18 người, hiện sức khỏe bình thường.

Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy tiến hành khử trùng các cơ sở giáo dục.

Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy tiến hành khử trùng các cơ sở giáo dục.

Đặc biệt, theo ông Nguyễn Đức Viên - Trưởng Phòng Y tế quận Cầu Giấy, tính đến hết ngày 23/2, các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã thống kê theo dõi 5.876 người nước ngoài, trong đó có 409 người Trung Quốc, 3.064 người Hàn Quốc, 32 người Singapore tạm trú tại 243 cơ sở.

Cũng trong ngày 23/2, TTYT giám sát sức khỏe 11 trường hợp, trong đó, phường Nghĩa Đô 10 trường hợp, phường Trung Hòa 1 trường hợp do tiếp xung với người Bắc Giang từ vùng dịch của Hàn Quốc về.

Đồng thời, rà soát trên địa bàn quận có công 66 trình xây dựng với 1.851 người lao động, trong đó dự án là 17 với 1.510 người lao động, nhà dân 49 công trình với 341 người lao động, sức khỏe đều bình thường, không có trường hợp nào đến từ vùng dịch.

Trước đó, đã chỉ đạo rà soát, ra quyết định cách ly đối với các đối tượng từ vùng dịch trở về và các đối tượng tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ; đã xác minh 5/5 đối tượng là hướng dẫn viên du lịch Tàu Nhật Bản, hiện tại 5 đối tượng sức khỏe tốt, đã hết thời gian cách ly.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cau-giay-theo-doi-3064-nguoi-han-quoc-phong-chong-dich-covid-19-375850.html