Phòng chống dịch Covid-19 ở xã vùng cao Hà Lâu

Hà Lâu là xã cuối cùng của huyện Tiên Yên ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và là xã xa trung tâm huyện nhất. Tuy là xã vùng sâu, vùng xa nhưng Hà Lâu rất đề cao công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Từ tháng 10/2018, huyện Tiên Yên đã khôi phục lại chợ phiên Hà Lâu (đã có từ năm 1965) tại xã Hà Lâu sau một thời gian bị mai một. Chợ phiên Hà Lâu không chỉ thu hút người Dao đến từ các xã của huyện Tiên Yên, mà còn thu hút cả bà con các dân tộc đến từ huyện Bình Liêu và các huyện Đình Lập, Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn sang mua bán trao đổi hàng hóa. Hàng năm, Hà Lâu lại còn có Lễ hội văn hóa dân tộc Dao được tổ chức sau Tết Nguyên đán rất đông khách.

Đoàn Thanh niên Công an huyện Tiên Yên tặng quà cho đội trực gác tại điểm chốt phòng chống dịch ở thôn Bắc Buôn - Khe Chanh (xã Hà Lâu).

Đoàn Thanh niên Công an huyện Tiên Yên tặng quà cho đội trực gác tại điểm chốt phòng chống dịch ở thôn Bắc Buôn - Khe Chanh (xã Hà Lâu).

Trao đổi với chúng tôi, ông Lý Văn Diểng, Bí thư Đảng ủy xã Hà Lâu cho biết: Để phòng chống dịch Covid - 19 được tốt, chúng tôi đã thông báo cho bà con trong xã, tạm hoãn Lễ hội Dao hàng năm và chợ phiên Hà Lâu. Trên địa bàn, chúng tôi lập 3 chốt phòng chống dịch hoạt động 24/24 giờ, phát hiện những người lạ, nhất là người ở tỉnh khác đến địa bàn, để kịp thời có các biện pháp xử lý. Do đặc thù Hà Lâu có tới 70% là người dân tộc Dao, nhiều người từ tuổi trung niên trở lên rất kém tiếng phổ thông. Do vậy, chúng tôi đã cho dịch tất cả các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế, của tỉnh, huyện ra tiếng Dao, rồi tuyên truyền trên loa phát thanh ở tất cả các thôn bản. Bà con trong xã được tuyên truyền nên đã thực hiện phòng chống dịch rất tốt.

Chúng tôi đến thôn Khe Lẹ, nơi có 100% là người dân tộc Dao sinh sống. Khe Lẹ còn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Dao như: Lễ cấp sắc, lễ rước dâu... được thể hiện hàng năm tại Lễ hội Dao, xã Hà Lâu.

Người dân thôn Khe Lẹ (xã Hà Lâu) thực hiện đeo khẩu trang và không ra khỏi nhà khi không cần thiết để phòng chống dịch.

Anh Sằn Chi Nàm, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Khe Lẹ là người nói thành thạo cả tiếng Dao và tiếng phổ thông cho hay: Tôi đã dịch toàn bộ các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, của tỉnh và của huyện Tiên Yên về phòng chống dịch Covid-19. Tôi cũng tự đọc luôn trên loa phát thanh của thôn. Chương trình được tuyên truyền 2 lần/ngày vào 6 giờ 30 sáng và 5 giờ chiều. Đó là thời gian bà con chuẩn bị ra đồng hay lên rừng và giờ bà con đi làm về. Đồng thời, chúng tôi cũng tuyên truyền cho người dân nếu phát hiện người lạ vào thôn là kịp thời báo luôn cho cán bộ thôn để có biện pháp giải quyết.

Các giáo viên trẻ Trường Phổ thông dân tộc Bán trú và THCS Hà Lâu (PTDT BT&THCS) còn triển khai mô hình “Ôn bài cùng em” cho các học sinh thôn bản xa. Bởi học sinh nhiều thôn, bản của xã học trực tuyến qua ứng dụng công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn, do địa hình phức tạp, mạng 3G, 4G không ổn định. Mặt khác, nhiều thôn bản chỉ vài năm trước gần 100% hộ nghèo, nay bà con mới thoát nghèo đời sống còn nhiều khó khăn, không có các phương tiện điện thoại thông minh để kết nối mạng. Trường PTDT BT&THCS Hà Lâu đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã cùng thành lập các nhóm giáo viên đến tận nhà học sinh ở các thôn khó khăn dể hướng dẫn giảng bài, ôn tập và nhận kết quả làm bài từ các em học sinh.

Cô giáo Tô Anh Thủy, một thành viên của mô hình “Ôn bài cùng em” cho biết: Công việc của chúng tôi tuy mệt hơn những ngày giảng dạy bình thường ở trường khi chưa có dịch. Thế nhưng chúng tôi có nhiều niềm vui, vì kiến thức các em được bổ sung đủ, các em sẽ tự tin hơn tiếp tục đến trường khi hết dịch. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tránh học sinh bỏ học, do đến trường không tiếp thu được bài mới.

Được biết, chương trình “Ôn bài cùng em” của Trường PTDT BT&THCS Hà Lâu có sự tham gia của 30 giáo viên và thanh niên tình nguyện của xã đã giúp được 200 học sinh các thôn, bản khó khăn trên địa bàn xã Hà Lâu tiếp cận, học tập, ôn luyện kiến thức ở nhà. Chương trình được sự ủng hộ nhiệt tình của các phụ huynh học sinh, nâng cao tinh thần cùng đồng lòng chống dịch Covid-19 ở xã Hà Lâu.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/dichbenhncov/202004/phong-chong-dich-covid-19-o-xa-vung-cao-ha-lau-2480699/