Phòng, chống dịch bệnh theo phương châm 'bốn tại chỗ'

Ngày 27-5, tại buổi họp khẩn của Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá, chuỗi lây tại Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng là chuỗi lây bệnh lớn, bùng phát nhanh, lây lan rộng ra cộng đồng cho nên cần có giải pháp mạnh, quyết liệt để dập dịch.

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho công nhân tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: THÁI HÙNG

Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho công nhân tại Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: THÁI HÙNG

Ngày 27-5, tại buổi họp khẩn của Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đánh giá, chuỗi lây tại Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng là chuỗi lây bệnh lớn, bùng phát nhanh, lây lan rộng ra cộng đồng cho nên cần có giải pháp mạnh, quyết liệt để dập dịch.

Khi chưa nắm chắc được nguồn lây thì có thể khoanh vùng truy vết rộng hơn, sau đó có thể thu dần quy mô. Ðồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị, trước mắt, kêu gọi người dân thành phố bình tĩnh, cảnh giác, sẵn sàng, tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm giãn cách nơi có dịch và vùng lân cận theo quy định. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng trong khách sạn, chỉ phục vụ khách ở trong khách sạn. Tạm dừng bán tại chỗ đối với các quán ăn uống đường phố, cà-phê vỉa hè, chỉ cho bán mang về. Tạm dừng các tiệm làm đẹp, hớt tóc, gội đầu; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo và hoạt động tập trung từ 10 người trở lên tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Ban Chỉ đạo với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh sau khi phát hiện chùm ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam nhấn mạnh thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có văn bản quy định trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp chống dịch. Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có các văn bản chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh theo phương châm "bốn tại chỗ". Gần đây, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, cá nhân hóa trách nhiệm; người đứng đầu chính quyền cấp tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo và cũng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng nêu rõ theo quy định, các địa phương quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg hoặc Chỉ thị 16/CT-TTg phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ để Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương lân cận phối hợp đồng bộ nhằm tránh "ngăn sông, cấm chợ" không cần thiết. Việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn ở mức độ, quy mô nào là thuộc thẩm quyền của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh theo quy định, khi cần thiết thì báo cáo rõ những nội dung cần Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương lân cận hỗ trợ.

Ðể hỗ trợ công tác chống dịch, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết, trước mắt trong một tuần tới sẽ điều phối những chuyến bay đưa người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước không hạ cánh xuống TP Hồ Chí Minh. Về đề xuất của TP Hồ Chí Minh liên quan việc đón những thuyền viên trên các chuyến tàu ở nước ngoài cập bến tại Vũng Tàu có nhiều trường hợp nhiễm Covid-19, Ban Chỉ đạo thống nhất giao Bộ Y tế thiết lập cơ sở điều trị sẵn sàng ở Vũng Tàu với sự hỗ trợ tăng cường của Bệnh viện đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp với hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang chiều 27-5, Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam đánh giá hai địa phương đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo.

Tuy nhiên, tình hình Bắc Ninh có diễn biến phức tạp hơn khi dịch xâm nhập vào cụm công nghiệp Khắc Niệm, vì vậy, tỉnh phải rất chú trọng, làm nghiêm hơn một mức, không được để dịch lây vào các khu công nghiệp lớn. Phó Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bắc Ninh về bố trí lại sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, tạm thời cho một lượng công nhân ăn ở, sinh hoạt trong khu vực nhà máy; kết hợp bố trí lại chỗ ở bên ngoài để công nhân ở cùng khu vực thì làm cùng một ca, kíp, đưa đón đến nhà máy an toàn. Chú ý phòng cháy, chữa cháy nghiêm ngặt; chỗ ở, vệ sinh phải bảo đảm an toàn, không để phát sinh dịch bệnh...

Về các đề nghị liên quan đến vật tư, thiết bị, nhất là sinh phẩm xét nghiệm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ phận đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Ninh, Bắc Giang bàn và thống nhất với địa phương các phương án xét nghiệm cụ thể cho từng đối tượng trên tinh thần tiết kiệm nhưng phải khống chế được dịch. Các bộ, ngành hỗ trợ, chi viện cho Bắc Ninh, Bắc Giang với tinh thần "hai tỉnh lúc này đang là pháo đài chống dịch cho cả nước, vì cả nước. Cả nước cũng phải vì Bắc Ninh và Bắc Giang".

Phó Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh, Bắc Giang và các địa phương trên cả nước, cả những nơi chưa giãn cách xã hội cũng phải xét nghiệm sàng lọc, đánh giá thường xuyên. Những địa phương có khu công nghiệp phải rà soát, đánh giá, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo phòng, chống dịch; kiểm tra đánh giá an toàn từng cơ sở sản xuất, thực hiện khai báo y tế với người lao động. Tất cả các địa phương phải nâng cao cảnh giác ở mức cao nhất.

Chiều 27-5, Bộ Y tế phối hợp tỉnh Bắc Giang triển khai tiêm vắc-xin cho khoảng 300 công nhân Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Khu công nghiệp Ðình Trám). Hiện Công ty Fuhong có khoảng 2.500 công nhân đang ở tại KTX của công ty. Các công nhân này sẽ vừa thực hiện cách ly tại đây, vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất. Chiều cùng ngày, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ phát động triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho công nhân tại khu công nghiệp. Công ty Foxconn thuộc Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải, Khu công nghiệp Quế Võ, Nam Sơn, TP Bắc Ninh có hơn 10 nghìn công nhân được chọn là điểm tiêm vắc- xin đầu tiên.

Chiều 27-5, UBND thành phố Hồ Chí Minh có văn bản khẩn về tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Theo nội dung văn bản, bắt đầu từ 0 giờ ngày 28-5, thành phố tạm dừng thêm các loại hình hoạt động như: Spa, cơ sở làm đẹp (cắt, uốn tóc nam, nữ; nail...); phòng khám và bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ; nhà hàng ăn uống; các địa điểm du lịch, tham quan, di tích, bảo tàng, thư viện (vẫn cung cấp tài liệu qua in-tơ-nét); các hoạt động tại phố đi bộ, chợ đêm, công viên công cộng; các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao ngoài trời tập trung trên 10 người.

Ngày 27-5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long kêu gọi lãnh đạo 125 trường đại học và cao đẳng y, dược trên toàn quốc hỗ trợ nhân lực cho công tác phòng, chống dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh. Ðề nghị các trường tập huấn ngay cho cán bộ, sinh viên các nội dung như: tiêm chủng và an toàn tiêm chủng; lấy mẫu và xét nghiệm; chăm sóc điều trị, phòng lây nhiễm chéo. Sáng 27-5, Bộ Y tế đã điều động 375 cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ hai tỉnh nêu trên, đến từ các trường đại học: Y Hà Nội, Y Dược Thái Nguyên, Y Dược Hải Phòng, Ðiều dưỡng Nam Ðịnh, Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam. Sáng 27-5, Bộ tiếp tục huy động 300 nhân lực (tới từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương...) đến tâm dịch Việt Yên để triển khai nhiệm vụ. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng ban hành Quyết định lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Ninh, gồm 21 thành viên do Thứ trưởng Bộ Y tế Ðỗ Xuân Tuyên làm Trưởng Bộ phận.

Tiểu ban Ðiều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) cho biết: Ngày 26-5, Việt Nam ghi nhận người bệnh tử vong thứ 46 liên quan Covid-19. Cụ thể, người bệnh 3.881 (nam, tuổi 81), có tiền sử: Tai nạn giao thông gãy xương sườn, xương đòn bốn năm trước, áp xe gan hai năm trước, sống trong vùng dịch Covid-19. Chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết trên người bệnh cao tuổi.

Trước tình hình nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi sinh hoạt tôn giáo tập trung đang diễn biến phức tạp tại TP Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cả nước nói chung, chiều 27-5, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng chủ trì họp với các đơn vị chuyên môn triển khai ngay các nhiệm vụ, ngăn chặn việc lây nhiễm và nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo. Theo đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các tôn giáo tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Tối 27-5, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết: Lãnh đạo 43 tổ chức tôn giáo đã cam kết với Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ chấp hành tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 và cam kết thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Về tình hình dịch bệnh liên quan điểm nhóm Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết: Giáo phái Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng là một điểm nhóm Tin lành tư gia, hoạt động tôn giáo độc lập với các tổ chức Tin lành khác. Phạm vi và địa bàn hoạt động tôn giáo của Hội thánh này chỉ diễn ra tại địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đã đăng ký... Khi có thông tin người nhiễm Covid-19 trong điểm nhóm Tin lành Truyền giáo Phục Hưng, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trực tiếp trao đổi với Ban Tôn giáo TP Hồ Chí Minh và người đứng đầu điểm nhóm, các tổ chức Tin lành trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cung cấp thông tin, khai báo y tế, truy vết lịch sử dịch tễ có liên quan; chủ động rà soát và nhắc nhở các tín hữu thực hiện nghiêm các giải pháp phòng dịch Covid-19 theo hướng dẫn của chính quyền địa phương...

Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) cho biết, trong hai ngày 27 và 28- 5, đơn vị tổ chức phương tiện, lực lượng phun khử trùng, tiêu độc tại tỉnh Bắc Ninh, tập trung tại các huyện: Thuận Thành, Quế Võ, Gia Bình. Binh chủng Hóa học huy động 120 cán bộ, chiến sĩ, 15 xe đặc chủng tiêu tẩy đa năng hiện đại, bình phun khử khuẩn đặc chủng để tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Ngày 27-5, TP Ðà Nẵng ban hành Quyết định dừng áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với hai khu vực gồm: Ðường Ðống Ða, chung quanh bar New Phương Ðông (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và Chung cư 12T3 (đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Ðông, quận Sơn Trà). Ðây là hai trong số những điểm nóng liên quan chùm ca nhiễm Covid-19 vào đầu tháng 5 tại Ðà Nẵng. Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Ðà Nẵng ban hành văn bản cho phép dịch vụ vận chuyển nội thành hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng.

Ngày 27-5, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh (Nam Ðịnh) Lưu Văn Dương ký quyết định kết thúc khoanh vùng cách ly y tế với khu vực xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ từ 0 giờ ngày 28-5.

Ngày 27-5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình chính thức khởi động trở lại việc đón tiếp người bệnh đến thăm khám sau 21 ngày tạm dừng. Dự kiến, từ ngày 5-6, Bệnh viện sẽ mở rộng đối tượng khám, chữa bệnh.

Ngay sau khi phát hiện một công nhân làm việc trong khu công nghiệp (KCN) ở Thái Nguyên dương tính với SARS-CoV-2, tỉnh Thái Nguyên quy định, từ 0 giờ ngày 27-5, công nhân lao động các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 dừng di chuyển ra, vào tỉnh Thái Nguyên; ngược lại, người lao động của tỉnh Thái Nguyên đang làm việc tại các tỉnh có dịch ngừng di chuyển về tỉnh, ở lại địa phương nơi làm việc cho đến khi tình hình dịch bệnh tại các địa phương đó được kiểm soát và tỉnh có thông báo mới. Khuyến khích chuyên gia, người quản lý làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghỉ lại tại Thái Nguyên cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và tỉnh có chỉ đạo mới, nếu không thể ở lại Thái Nguyên và hằng ngày ra, vào tỉnh Thái Nguyên thì phải thực hiện xét nghiệm ba ngày một lần…

Ngày 27-5, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, bốn công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt tại chốt phòng, chống dịch bắc Quảng Bình tối 26-5 đã bị đưa vào khu cách ly tập trung của tỉnh để lấy mẫu xét nghiệm. Hai người Việt Nam lái xe cho nhóm đối tượng nêu trên được đưa vào cách ly tập trung tại huyện Bố Trạch, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 27-5, lãnh đạo TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, đã quyết định tạm dừng hoạt động Công ty may Tuấn Kỳ (chuyên may bảo hộ lao động, đồng phục văn phòng) ở phường Việt Hòa do vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi khắc phục xong vi phạm, bảo đảm an toàn mới được phép hoạt động trở lại.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Ðiện Biên vừa quyết định tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi Hà Nội từ 0 giờ ngày 27-5.

Tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm dừng hoạt động vận tải khách từ tỉnh đi Hà Nội và ngược lại, bắt đầu từ 12 giờ ngày 27-5 cho đến khi được phép hoạt động trở lại.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ban hành Quyết định tặng Bằng khen cho 398 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Cụ thể: Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế; Ðoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 từ các trường đại học: Y Hà Nội, Y tế Công cộng, Kỹ thuật Y tế Hải Dương; các viện: Pasteur Nha Trang, Vệ sinh dịch tễ T.Ư; các bệnh viện: Bạch Mai, Bệnh Nhiệt đới T.Ư, T.Ư Thái Nguyên và hơn 300 sinh viên là lực lượng đi đầu từ các trường đại học không quản ngại khó khăn, vất vả đang ngày đêm tham gia phòng, chống dịch ở các địa phương.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày 27-5, cả nước ghi nhận 230 trường hợp mắc Covid-19 (người bệnh từ 6.087 đến 6.316), trong đó có ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 227 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (128 ca), Lạng Sơn (một ca), Bắc Ninh (52 ca), Ðiện Biên (một ca), Hải Dương (một ca), Hà Nội (bảy ca), Ðà Nẵng (một ca), TP Hồ Chí Minh (36 ca). Ðáng chú ý, tất cả ca mắc Covid-19 ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh là các trường hợp liên quan ổ dịch Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/y-te/phong-chong-dich-benh-theo-phuong-cham-bon-tai-cho--648119/