Phòng chống dịch '3 vòng' ở các Khu công nghiệp Quảng Ninh

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhất là việc một số công nhân ở các địa bàn lân cận mắc Covid-19, Ban quản lý KCN tỉnh Quảng Ninh phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng các phương án chống dịch 3 vòng với tinh thần cao nhất.

Từ ngày có dịch, công nhân Công ty TNHH BumJin Electronics Vina, thuộc KCN Đông Mai, thị xã Quảng Yên đi làm sớm hơn ngày thường. Bởi lẽ, để vào phân xưởng làm việc đúng giờ, công nhân phải thực hiện quy trình kiểm dịch nghiêm ngặt 3 vòng.

Ông Bùi Văn Khắng, PCT UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác chống dịch tại các doanh nghiệp.

Ông Bùi Văn Khắng, PCT UBND tỉnh Quảng Ninh kiểm tra công tác chống dịch tại các doanh nghiệp.

Đầu mỗi ca làm việc, 7 cán bộ được bố trí tại cổng để đo thân nhiệt, ghi chép thông tin của những người có biểu hiện ho, sốt; kiểm soát việc đeo khẩu trang, sát khuẩn. Bước vào phân xưởng, các công nhân được yêu cầu sát khuẩn thêm 1 lần nữa và mặc quần áo bảo hộ lao động đã được sát khuẩn mới được vào làm việc.

Chị Đoàn Thị Thủy, công nhân Công ty TNHH BumJin Electronics Vina cho biết, việc đi làm sớm để đo thân nhiệt và sát khuẩn tay là rất cần thiết. Trước khi ra về công nhân cũng thực hiện quy trình như vậy.

"Trước diễn biến dịch phức tạp như thế này, công ty cũng nhắc nhở chúng tôi hạn chế đến nơi đông người. Gia đình có việc hoặc phải đi đâu đó, thì ngay ngày hôm sau chúng tôi cũng tự đi khai báo tại công ty và bộ phận y tế sẽ hướng dẫn chúng tôi cần phải làm những gì. Đây là việc làm an toàn không chỉ cho chúng tôi mà còn là cho gia đình nữa”, chị Thủy nói.

Công nhân Công ty TNHH BumJin Electronics Vina ăn trưa theo ca.

Trong khu vực sản xuất, công ty bố trí ngồi làm việc với khoảng cách 1 m, thực hiện giãn cách ngay trong các bữa ăn hàng ngày của công nhân. Ông Phạm Văn Khương, Trưởng phòng hành chính nhân sự, Phó ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của công ty cho biết Ban quản lý khu kinh tế và chính quyền thị xã Quảng Yên đã hỗ trợ để công ty hoàn thành kế hoạch chống dịch.

“Chúng tôi gắn trách nhiệm cho quản lý ở các xưởng rồi nhưng Ban chống dịch của công ty vẫn trực tiếp xuống các xưởng để đi kiểm tra ý thức của người lao động. Kể từ khi dịch bùng phát, chúng tôi chia thành nhiều ca ăn trưa để giảm tải số người tập trung đông cùng 1 lúc. Trước đây là 250 người thì bây giờ có 100 đến 120 người/ca và bàn ăn 1m8 thì chúng tôi cũng bố trí có 4 người ngồi ăn và có vách ngăn từng bàn”, ông Khương nói.

Công nhân được kiểm tra thân nhiệt trước và sau mỗi ca làm việc.

Hơn 1 năm dịch bệnh bùng phát và kéo dài cho đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN đã “thấm” những tổn thương do dịch bệnh gây ra. Thiệt hại về kinh tế không chỉ được tính bằng giờ mà kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm nếu 1 phút buông lỏng, lơ là trong công tác quản lý.

Bài học từ công ty Poyun ở KCN Cộng Hòa, thành phố Chí Linh (Hải Dương) từ cuối năm ngoái đến các KCN ở Bắc Giang, Bắc Ninh đang hiện hữu buộc họ phải có những kế hoạch cùng chính quyền địa phương chung tay phòng chống dịch bệnh. 56 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất tại các KCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều triển khai phun khử khuẩn sau mỗi ngày làm việc.

Việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, khai báo y tế đã trở thành việc làm thường xuyên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu phân xưởng, công ty. Tất cả các doanh nghiệp thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng kế hoạch/phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trình UBND cấp huyện phê duyệt mới được tiếp tục sản xuất.

Tất cả các doanh nghiệp thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Hồ Đức Quang, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu kinh tế làm việc với các công ty trong cụm công nghiệp Cảng biển Hải Hà, rà soát lại tất cả cơ sở vật chất của họ, phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn họ làm phương án đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh, chú trọng chuẩn bị cơ sở vật chất để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là có F0 trong công ty thì phải có chỗ để cách ly bệnh nhân ngay. Yêu cầu họ cùng với huyện chuẩn bị những vật tư y tế, trang thiết bị, đảm bảo nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch”.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh cho biết ngay từ khi dịch bùng phát đã thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai giải pháp phòng dịch ở từng quy trình; đánh giá tiêu chí an toàn phòng chống Covid-19 tại các KCN, nhà máy, xí nghiệp đặc biệt là rà soát khai báo người lao động, chuyên gia, người lao động nước ngoài nhập cảnh đã hoàn thành cách ly tại các cơ sở cách ly trên cả nước, về địa phương công tác.

Chính quyền các huyện, thị xã, thành phố chủ động đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động để sẵn sàng các phương án ứng phó nếu dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Những công tác này, không nằm ngoài mục tiêu nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch bệnh cho công nhân, các doanh nghiệp đến chính quyền địa phương và là biện pháp chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở để sản xuất trong an toàn trong điều kiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp./.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-3-vong-o-cac-khu-cong-nghiep-quang-ninh-857227.vov