Phòng chống COVID-19, Hải Phòng nhiều nơi không một bóng người

Sau khi có lệnh 'đóng cửa' của lãnh đạo TP Hải Phòng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, công viên, quán cafe đều dừng hoạt động để phòng chống COVID-19.

Từ 20h ngày 15/2 (mùng 4 Tết Tân Sửu) UBND TP Hải Phòng chỉ đạo tạm dừng hoạt động đối với tất cả các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; tạm dừng hoạt động đối với tất cả các công viên, vườn hoa. Những ngày qua, các ngôi chùa lớn, nhỏ ở Hải Phòng đều đã đóng cửa, không đón tiếp khách đến chiêm bái, lễ Phật đầu năm mới.

Từ 20h ngày 15/2 (mùng 4 Tết Tân Sửu) UBND TP Hải Phòng chỉ đạo tạm dừng hoạt động đối với tất cả các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; tạm dừng hoạt động đối với tất cả các công viên, vườn hoa. Những ngày qua, các ngôi chùa lớn, nhỏ ở Hải Phòng đều đã đóng cửa, không đón tiếp khách đến chiêm bái, lễ Phật đầu năm mới.

Chùa Cao Linh, huyện An Dương là một trong những ngôi chùa lớn nhất TP Hải Phòng, mỗi dịp đầu xuân có hàng vạn người đến chiêm bái, lễ Phật. Tuy nhiên, hiện chùa tạm dừng hoạt động, niêm yết thông báo và khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tương tự, chùa Đỏ (phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) mỗi dịp Tết đến thường có hàng vạn người đến cầu may. Nhưng theo ghi nhận của PV VTC News sáng 18/2, chùa đã đóng cửa không tiếp khách.

Ngoài cổng, nhà chùa niêm yết thông báo của chính quyền địa phương dừng hoạt động để phòng chống COVID-19.

Không chỉ những ngôi chùa lớn mà một ngôi chùa làng xã ở huyện An Dương cũng đã nghiêm túc thực hiện việc đóng cửa và niêm yết thông báo dừng hoạt động để chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh.

Khung cảnh vắng vẻ ở ngôi đền Tam Kỳ, nằm trong vườn hoa Tam Bạc.

Đình làng Hoàng Lâu (xã Hồng Phong, huyện An Dương), một di tích lịch sử đã được xếp hạng, cũng đã dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng.

Khu vực quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng và trung tâm thành phố luôn là điểm vui chơi, du xuân, chụp ảnh lưu niệm của người dân những ngày lễ, Tết nay cũng đã được lực lượng chức năng địa phương thông báo và căng dây cảnh báo nên không một người dân xuất hiện.

Lực lượng chức năng chăng dây ngăn người dân tụ tập đông tại khu vực tượng Nữ tướng Lê Chân.

Tuyến đường quanh bờ hồ Tam Bạc được trang hoàng đẹp mắt để chào năm mới Tân Sửu, song cũng không có người qua lại.

Công viên trung tâm thành phố không một bóng người...

...ngoài một nữ công nhân môi trường đang quét rác, giữ gìn vệ sinh cho đường phố.

Những hình ảnh vắng vẻ cho thấy, ý thức của người dân thành phố khá tốt khi đang cùng chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Những nơi vốn là khu vui chơi, chụp ảnh "tự sướng" của đông người dân địa phương hiện cũng "vắng như chùa Bà Đanh".

Ngay cả các tuyến đường phố trung tâm cũng vắng vẻ khác thường. Đường Nguyễn Đức Cảnh trưa 18/2, vào giờ tan sở nhưng cũng rất thưa thớt. Trước đó, chính quyền địa phương cũng đã khuyến cáo người dân nếu không có việc gì thật sự cần thiết thì không nên ra ngoài, để phòng chống dịch COVID-19.

Dãy quán cafe bên đường Lê Lai (Ngô Quyền) đóng cửa theo chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/phong-chong-covid-19-hai-phong-nhieu-noi-khong-mot-bong-nguoi-ar596846.html