Phòng, chống cháy nổ tại huyện Mê Linh: Hiệu quả nhờ làm tốt tuyên truyền

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Mê Linh mới chỉ ghi nhận 1 vụ cháy nhà dân gây thiệt hại 71 triệu đồng. Dù vậy, công tác giám sát, xử lý các vi phạm về điều kiện phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) tại địa phương này đang đặt ra nhiều lo ngại.

Công an huyện Mê Linh kiểm tra việc chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy tại một cơ sở. Ảnh: Trọng Tùng

Công an huyện Mê Linh kiểm tra việc chấp hành quy định phòng cháy chữa cháy tại một cơ sở. Ảnh: Trọng Tùng

Xử phạt vi phạm gần 1 tỷ đồng

Theo Trung tá Vương Ngọc Sáng - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an huyện Mê Linh), hiện đơn vị đang quản lý 440 cơ sở, 18 xã, phường, thị trấn và 91 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ, theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an. Bên cạnh đó là 1 khu công nghiệp có quy mô trên 50ha.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện Mê Linh đã tổ chức 23 buổi tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC & CNCH cho 47 cơ sở với 760 người tham dự. Biên soạn 7 bộ tài liệu về PCCC phát trên loa truyền thanh. Đồng thời, cấp phát miễn phí 12.000 cuốn cẩm nang PCCC trong gia đình...

Để bảo đảm an toàn công tác PCCC & CNCH, thời gian qua, lực lượng Công an huyện đã tiến hành thanh, kiểm tra, xử lý đối với hàng chục cơ sở. Cụ thể, đã kiểm tra, lập biên bản 669 lượt cơ sở. Phối hợp kiểm tra liên ngành 2 cơ sở và đột xuất theo kế hoạch 22 đơn vị khác. Ngoài ra, Công an huyện còn tổ chức giám sát điều kiện PCCC & CNCH tại 2 công trình đang thi công và 3 lượt cơ sở theo đề nghị. Quá trình giám sát được Công an huyện Mê Linh thực hiện nghiêm túc theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Sau kiểm tra, đã ra quyết định xử phạt 58 trường hợp với tổng số tiền gần 914 triệu đồng. Công an huyện đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động 5 trường hợp; đình chỉ hoạt động 1 cơ sở. Đồng thời, đề nghị 610 cơ sở khắc phục tồn tại, thiếu sót về điều kiện PCCC & CNCH.

Huy động toàn dân phòng chống cháy nổ

Đối với nhiệm vụ bảo đảm PCCC & CNCH, việc tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ điều kiện phòng, chống được xem là giải pháp hết sức quan trọng. Việc áp chế tài xử lý đủ mạnh sẽ bảo đảm tính răn đe, nâng cao trách nhiệm PCCC & CNCH ngay từ cơ sở.

Thượng tá Ngô Tiến Long – Phó trưởng Công an huyện Mê Linh cho biết, từ nay đến cuối năm 2020, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra định kỳ và theo chuyên đề. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, phúc tra an toàn PCCC & CNCH tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, khu dân cư tập trung đông người… nhằm sớm phát hiện những thiếu sót, đưa ra giải pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có vi phạm quy định về PCCC & CNCH để tạo sức răn đe.

Đại diện Công an huyện Mê Linh cũng cho rằng, việc thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC cũng là nhiệm vụ rất quan trọng. Theo đó, thời gian tới, đơn vị sẽ tổ chức thêm các buổi tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC & CNCH cho các cơ sở. Đăng tải nội dung tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC trên đa dạng các kênh như: Loa phát thanh, trang thông tin điện tử của Công an TP Hà Nội, các cơ quan thông tấn, báo chí… Song song với những nhiệm vụ kể trên, Công an huyện Mê Linh cũng sẽ thường xuyên kiểm tra tình trạng các phương tiện, trang thiết bị và xe chữa cháy, hệ thống bộ đàm, thông tin liên lạc nhằm bảo đảm duy trì tốt công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, hiệu quả khi có tình huống cháy, nổ xảy ra trên địa bàn huyện.

Tùng Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/phong-chong-chay-no-tai-huyen-me-linh-hieu-qua-nho-lam-tot-tuyen-truyen-390811.html