Phòng chống bão số 6: Nếu chủ quan, không chủ động sẽ rất nguy hiểm

Ngay trước ngày dự kiến bão số 6 sẽ đổ bộ vào đất liền, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão. Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 6 tại Bình Định, Phó thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng lưu ý các địa phương không được chủ quan trong công tác phòng chống bão. Nếu lơ là, không chủ động phòng chống bão sẽ rất nguy hiểm.

Chiều ngày 9/11, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác đối phó với bão số 6 tại tỉnh Bình Định. Phó Thủ tướng đã đến kiểm tra tình trạng sạt lở, ảnh hưởng nhà dân tại thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, thăm hỏi và trao quà tặng 3 gia đình tại địa phương này bị sập nhà trong cơn bão số 5 vừa qua; mong muốn bà con vượt qua khó khăn, thu xếp dọn đồ đạc di chuyển vào nơi an toàn.

Chỉ đạo công tác phòng chống bão số 6, Phó Thủ tướng - Trịnh Đình Dũng lưu ý chính quyền địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, không chủ quan, quản lý chặt chẽ các tàu thuyền; kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè nuôi trồng trên biển, dân ở khu vực nhà chồ, triều cường ven biển, sạt lở ven sông đến nơi an toàn.

 Phó thủ tướng - Trịnh Đình Dũng, kiểm tra công tác phòng chống bão và thăm hỏi bà con tại Bình Định

Phó thủ tướng - Trịnh Đình Dũng, kiểm tra công tác phòng chống bão và thăm hỏi bà con tại Bình Định

Phó thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lưu ý, bão số 6 vào có thể trùng với thời điểm thủy triều dâng cao, có sóng to gió lớn mưa nhiều vì vậy các địa phương không được chủ quan lơ là trong việc phòng chống bão. Các địa phương cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

“Nếu chúng ta chủ quan, không chủ động thì sẽ rất nguy hiểm. Chính quyền phải tập trung rà soát lại tất cả các tàu thuyền, không để tàu nào còn ở ngoài biển. Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, sơ tán ra triệt để khỏi khu vực nguy hiểm. Phải sơ tán người dân tại các khu vực lồng bè nuôi trồng thủy sản ở khu vực nguy hiểm. Trong đất liền phải sơ tán khỏi nơi nguy hiểm, những nhà không an toàn phải sơ tán", Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.

Trong một diễn biến khác, sáng nay 9/11, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường - Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai dẫn đầu Đoàn công tác đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 6 tại Quảng Ngãi. Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ NN-PTNT yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi cần nhanh chóng kiểm tra tất cả các phương án đối phó với những diễn biến phức tạp của cơn bão số 6, không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống bão.

Quảng Ngãi tích cực triển khai các công tác phòng chống bão số 6

Đến chiều ngày 9/11, các địa phương từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa đã và đang tích cực chuẩn bị các phương án để ứng phó với bão số 6. Tỉnh Quảng Ngãi đã di dời và sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tại các cảng cá các trạm kiểm soát biên phòng ven biển gấp rút hướng dẫn ngư dân sắp xếp, neo buộc tàu đúng cách, đồng thời tuyên truyền cho ngư dân địa phương về diễn biến phức tạp của bão số 6.

Tại huyện đảo Lý Sơn, địa phương được dự báo chịu ảnh hưởng nặng của bão số 6, bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện ưu tiên gần 100 hộ dân đến nơi ở an toàn. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm Y tế quân dân y Lý Sơn chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, huy động đội ngũ y sĩ, bác sĩ trực sẵn sàng cho cấp cứu khi người dân trên đảo không may bị nạn.

Tại Phú Yên, công tác chuẩn bị ứng phó bão số 6 cũng rất khẩn trương. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và các loại phương tiện cơ giới đã được huy động để ứng cứu tại các vùng xung yếu. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên đã thành lập hai đội cơ động, sẵn sàng tăng cường cho các địa bàn khi có yêu cầu. Tại các đồn biên phòng luôn bảo đảm 100% quân số.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT kiểm tra công tác phòng chống bão số 6 tại Quảng Ngãi

Tại Bình Định, tỉnh đang tập trung các giải pháp ứng phó mọi tình huống. Với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ), Bình Định đã phân công tất cả cán bộ lãnh đạo ứng trực tại các điểm xung yếu để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 6.

Tại Khánh Hòa, toàn tỉnh đã di dời 76 hộ dân, với 210 nhân khẩu ở những khu vực có nguy cơ sạt lở cao, như khu vực Đèo Cả (huyện Vạn Ninh), khu vực Thủy Tú, Đất Lành (xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang) đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 6 (tên quốc tế là Nakri) tại khu vực Nam Trung Bộ, chiều 9/11, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tạm dừng hoạt động các sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Phù Cát (Bình Định) và Pleiku (Gia Lai) để đảm bảo an toàn.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/phong-chong-bao-so-6-neu-chu-quan-khong-chu-dong-se-rat-nguy-hiem-78357.html