Phong cách thời trang đẹp hoàn hảo của hai công nương Anh

Với những quy tắc chặt chẽ và bắt buộc, phong cách thời trang của hai công nương Hoàng gia Anh vô cùng thanh lịch, tinh tế trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Đầm ngắn dáng ôm cơ bản màu vàng. Công nương Meghan Markle diện đầm màu vàng nổi bật tại sự kiện Commonwealth Youth Challenge. Nhiều ngày sau đó, Công nương Kate Middleton cũng xuất hiện với mẫu váy tương tự tại chung kết giải Wimbledon. Hình ảnh hai công nương Anh mặc mẫu váy vàng này xuất hiện trên rất nhiều tờ báo. Mẫu đầm ngắn dáng ôm cơ bản này là lựa chọn phù hợp trong nhiều sự kiện của Hoàng gia Anh.

Mũ hoàng gia. Cả hai công nương Hoàng gia Anh đều ưa thích những chiếc mũ tinh tế và có nhiều chi tiết cầu kỳ. Mũ là phụ kiện truyền thống và gần như bắt buộc đối với tất cả các nữ thành viên hoàng gia.

Váy in họa tiết hình học. Có thể nói rằng, các họa tiết hình học một phần giúp các mẫu váy trở nên mới mẻ hơn. Cả Công nương Kate Middleton và Công nương Meghan Markle đều năng diện mẫu váy này tại nhiều sự kiện.

Áo khoác màu kem. Đây là một trong những mẫu áo khoác yêu thích được nhiều cô gái trên khắp thế giới mua về để trong tủ đồ. Mẫu áo này trông vừa thanh lịch lại nữ tính. Do vậy, không ngạc nhiên khi cả hai công nương Anh hay diện mẫu áo trên mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Set đồ áo khoác xám và mũ. Mẫu áo khoác màu xám cổ điển luôn là lựa chọn tối ưu mà hai công nương nước Anh thường diện trong các sự kiện chính thức. Để không trông đơn điệu, cả Công nương Kate và Công nương Meghan đều kết hợp mẫu áo khoác này với mũ rộng vành hay mũ pill top.

Kết hợp giữa áo ba lô và áo jacket dáng ngắn vừa giúp hai công nương trông có phần trẻ trung hơn song không làm mất đi sự nghiêm túc. Không giống như áo jacket dài, áo jacket dạng trên lại mang hơi thở của sự hiện đại. Công nương Meghan Markle chọn set đồ trên trong dịp tới trường Trinity College ở Dublin, còn Công nương Kate Middleton lại diện mẫu này trong chuyến thăm chính thức tới Canada.

Áo khoác màu xanh xám đậm viền màu trắng là một trong những mẫu áo mà hai công nương cùng chọn tại nhiều sự kiện. Các đường viền màu trắng sáng màu làm cho set đồ trông không ít nhàm chán. Công nương Kate mặc mẫu khoác trên trong lần tới thăm Trung tâm Phát triển trẻ em Northside ở Harlem trong khi Công nương Meghan chọn áo này khi tới Birmingham.

Áo xám có các kẻ sọc ô vuông nhỏ. Một chiếc áo khoác hay áo vét màu xám đang trở thành mẫu áo hiện diện trong hầu hết các tủ quần áo của các chị em, trong đó cũng có hai công nương nước Anh. Chi tiết kẻ sọc cổ điển giúp mẫu váy mà Công nương Meghan chọn hay áo khoác mà Công nương Kate diện thu hút người đối diện hơn.

Váy ren nhẹ nhàng, tinh tế là một trang phục hoàn hảo dành cho buổi tối mà hai công nương thường chọn. Công nương Kate thường diện mẫu váy ren dáng dài tới đầu gối trong khi em dâu, Công nương Meghan lại chọn cho mình mẫu váy ren ngắn hơn.

Một mẫu váy mà hai công nương đều hài lòng đó là váy ngắn Little Black Dress với cổ chữ A kết hợp cùng thắt lưng hoặc phụ kiện đồng màu.

Một set đồ tiện dụng đó là quần Jean và áo sơ mi trắng. Công nương Kate và Công nương Meghan đều trông năng động, khỏe khoắn khi diện mẫu đồ trên.

Váy ôm dáng suông màu xanh khá phù hợp với nhiều sự kiện. Nhiều bức ảnh của Công nương Kate Middle cho thấy màu xanh là một trong những màu cô ưa thích.

Thanh Nga (theo BS)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/mac-sanh-dieu/phong-cach-thoi-trang-dep-hoan-hao-cua-hai-cong-nuong-anh-796806.html