Phong cách thời trang của Ông Cao Thắng ít thay đổi sau 10 năm

Từ ngày mới bước chân vào làng giải trí tới nay, Ông Cao Thắng vẫn giữ cho mình những công thức phối đồ đặc trưng.

Ông Cao Thắng (sinh năm 1986) được biết đến nhiều nhất với vai trò ca sĩ. Tuy nhiên, anh chỉ đi hát trong khoảng thời gian ngắn, sau đó lui về hậu trường làm công việc sản xuất và đào tạo những nghệ sĩ mới tại công ty của mình. Ông Cao Thắng cũng được hâm mộ bởi chuyện tình 10 năm với ca sĩ Đông Nhi và kết thúc bằng đám cưới viên mãn.

Ông Cao Thắng (sinh năm 1986) được biết đến nhiều nhất với vai trò ca sĩ. Tuy nhiên, anh chỉ đi hát trong khoảng thời gian ngắn, sau đó lui về hậu trường làm công việc sản xuất và đào tạo những nghệ sĩ mới tại công ty của mình. Ông Cao Thắng cũng được hâm mộ bởi chuyện tình 10 năm với ca sĩ Đông Nhi và kết thúc bằng đám cưới viên mãn.

Ông Cao Thắng sinh ra trong gia đình giàu có và đã tham gia showbiz hơn 10 năm. Tuy nhiên, anh có gu ăn mặc rất giản dị với những kiểu phối đồ đặc trưng theo năm tháng.

Cách đây 10 năm, nam ca sĩ rất chuộng kiểu mặc chồng hai lớp áo: Lớp trong là áo tank top máu trắng hoặc xám, bên ngoài là T-shirt màu đen rộng.

Tuy nhiên thời gian gần đây, anh lại chuộng những chiếc áo vừa vặn, khoe khéo cơ bắp săn chắc và không còn kiểu "áo trong áo ngoài" như trước.

Áo sơ mi là một trong những item Ông Cao Thắng thích nhất khi anh thường xuyên diện nó tới các sự kiện lớn, nhỏ. Ngày mới vào nghề, 8X chạy theo trào lưu mặc áo sơ mi mà không cài 3 cúc áo đầu tiên rất thời thượng cùng kiểu tóc khá khó hiểu.

Hiện tại, nam nghệ sĩ yêu thích những mẫu sơ mi cổ tàu, có cổ áo chỉ cao khoảng 1 cm, hoặc không có cổ áo.

Những chiếc mũ snapback cũng là items đi theo năm tháng cùng Ông Cao Thắng. Anh từng đội snapback vải mỗi khi xuống phố và phối với rất nhiều trang phục.

Snapback và mũ lưỡi trai vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của nam ca sĩ mỗi khi anh ra sân bay hay không muốn tạo kiểu tóc.

Blazer từng được chàng thiếu gia phối cùng áo sơ mi cổ tròn và áo sơ mi cổ tim khi còn trẻ trung, năng động với màu sắc sáng, nổi bật.

Bước sang tuổi 32, vẫn là chiếc blazer nhưng anh lại xử lý khéo léo hơn khi phối cùng sơ mi lịch lãm, đứng đắn. Kiểu tóc của 8X cũng có phần thay đổi khi được vuốt lên, trông chững chạc.

Theo Công lý xã hội

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/phong-cach-thoi-trang-cua-ong-cao-thang-it-thay-doi-sau-10-nam-n-202116.html