Phong cách hoàn toàn đối lập của nữ hoàng Anh và Đan Mạch

Do không được thế giới chú ý nhiều, Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch khá thoải mái về hình ảnh trong mắt công chúng, trái ngược hoàn toàn với người chị Elizabeth II.

 Nữ hoàng Anh Elizabeth II (94 tuổi) và Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II (80 tuổi) là 2 đương kim nữ vương trên thế giới ngày nay. Cả 2 là chị em họ 3 đời vì có chung bà cố là Nữ hoàng Victoria. Dù cùng là đại diện tối cao trong hoàng thất, 2 bà lại có cuộc sống cũng như phong cách khá đối lập. Ảnh: Getty.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II (94 tuổi) và Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II (80 tuổi) là 2 đương kim nữ vương trên thế giới ngày nay. Cả 2 là chị em họ 3 đời vì có chung bà cố là Nữ hoàng Victoria. Dù cùng là đại diện tối cao trong hoàng thất, 2 bà lại có cuộc sống cũng như phong cách khá đối lập. Ảnh: Getty.

Nói đến Nữ hoàng Elizabeth II cũng là nhắc tới biểu tượng thời trang đáng kính nể của hoàng gia Anh. Không chỉ trung thành với phong cách thanh lịch, bà thường xuyên gây được sự chú ý của công chúng nhờ những bộ trang phục có màu sắc sặc sỡ. Ảnh: Harper Bazaar, Nypost.

Đi ngược lại với quy tắc "cao tuổi nên ăn mặc nhã nhặn", những bộ cánh với đủ tông màu nổi bật như đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương… luôn gắn liền với hình ảnh của nữ hoàng Anh mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Bà cũng từng cho biết lý do ăn mặc như vậy là để người dân có thể dễ dàng nhận ra mình khi ở nơi công cộng. Ảnh: Good America.

Cũng là một trong 2 nữ vương trên thế giới, Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II lại không có nguyên tắc cụ thể trong việc định hình phong cách thời trang. Khi đi làm việc, trang phục thanh lịch, với màu sắc trầm tối luôn được bà ưu ái. Ảnh: Time, Standard.

Do hoàng gia Bắc Âu không được thế giới chú ý tới nhiều, Nữ hoàng Margrethe II thường ăn mặc khá thoải mái trong những bộ quần áo thường ngày. Công chúng dễ dàng bắt gặp bà mặc áo sơ mi đơn giản hay bộ váy hoa bình thường. Ảnh: Royal Bloopers.

Bên cạnh đó, người phụ nữ đứng đầu hoàng gia Bắc Âu cũng rất thoải mái trong việc biểu lộ cảm xúc. Bà không ngại cười tươi khi bắt gặp cánh paparazzi hay thể hiện sự hứng thú trước món ăn ngon. Nhiều dân mạng chia sẻ luôn có cảm giác gần gũi như người thân của mình khi xem hình ảnh của Nữ hoàng Margrethe. Ảnh: Gramho.

Nếu thường xuyên theo dõi các sự kiện hoàng gia, công chúng sẽ dễ dàng nhận thấy nữ hoàng Anh ăn mặc sặc sỡ nhưng thường chọn trang phục trơn. Trong khi đó, nữ hoàng Đan Mạch lại thể hiện khả năng mix&match tài tình với đồ họa tiết. Ảnh: Instyle, Popsugar.

Cùng tham dự Olympic 2012, vị nữ hoàng cho thấy rõ nét sự đối lập trong phong cách. Trong khi nữ hoàng Anh ăn mặc chỉn chu và lịch sự, bà Margrethe lại thoải mái trong chiếc áo sơ mi. Nữ hoàng Đan Mạch chỉ nhấn nhẹ đôi hoa tai có họa tiết to cũng đủ giúp bà trở nên nổi bật. Ảnh: Refinery29, Insider.

Đương nhiên, ăn vận thoải mái không có nghĩa là nữ hoàng Đan Mạch không coi trọng hình ảnh. Trong những dịp đặc biệt của hoàng thất hoặc sự kiện quan trọng, bà vẫn khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy, đẳng cấp, đúng chất nữ hoàng. Ảnh: Time, Independenòa

Nữ hoàng Elizabeth I đã đánh mặt trắng như vôi bằng cách nào? Vào thế kỷ XVI, nữ hoàng Anh đã tạo nên xu hướng làm đẹp với làn da trắng bóc và môi đỏ bằng cách sử dụng chất độc hại.

Thu Trà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phong-cach-hoan-toan-doi-lap-cua-nu-hoang-anh-va-dan-mach-post1084676.html