Phong bì thư chứa chất độc gửi tới Tổng thống Donald Trump

Trước đó, hai phong bì thư chứa chất độc tương tự cũng được gửi đến Bộ Quốc phòng Mỹ.

Sáng nay, 3/10 một loạt báo Mỹ đăng tải thông tin cơ quan chức năng liên bang Mỹ vừa ngăn chặn nhiều bức thư, bưu phẩm chứa chất kịch độc Ricin gửi tới Tổng thống Donald Trump và Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bức thư được gửi vào ngày 1/10 đến ông Trump tuy nhiên bị chặn lại, không thể vào Nhà Trắng. Ngay sau đó, Mật vụ Mỹ cũng ra thông cáo, cho biết sự việc cực kỳ nghiêm trọng và FBI đang tiến hành điều tra cặn kẽ.

Ngày 2/10, hai phong bì thư tương tự cũng được gửi đến cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Chỉ huy các chiến dịch hải quân – đô đốc John Richardson. Bộ phận xử lý thư của Lầu Năm Góc cho biết qua kiểm tra ban đầu, phát hiện phong bì thư này chứa chất độc Ricin.

Ricin là chất cực độc được tìm thấy trong hạt của cây thầu dầu. Nó còn tồn tại dưới dạng bột, viên. Nếu hít, nuốt hoặc tiêm một lượng nhỏ Ricin sẽ dẫn đến suy tạng, tử vong mà không thể cứu chữa. Ricin được sử dụng trong các vụ khủng bố, Mỹ cũng từng dùng chất độc này để phát triển vũ khí sinh học thời Thế chiến I.

Tổng hợp.

Quỳnh Thư

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/phong-bi-thu-chua-chat-doc-gui-toi-tong-thong-donald-trump-128124.html