Phòng Bầu dục được thay đổi mỗi khi có tổng thống mới

Qua mỗi đời tổng thống, Phòng Bầu dục nằm ở Cánh Tây của Nhà Trắng lại có diện mạo khác nhau. Ông Trump từng bị chỉ trích vì tiêu 1,75 triệu USD để bài trí lại nội thất nơi này.

 Hồi tháng 7, Đệ nhất phu nhân Melania Trump thông báo sẽ giám sát việc tu sửa khu vực Vườn Hồng tại Nhà Trắng. Vợ ông Trump cũng đang chuẩn bị kế hoạch trang hoàng toàn bộ nơi ở của tổng thống vào mùa Giáng sinh tới. Không riêng gì bà Melania, trang trí lại Nhà Trắng khi còn đương nhiệm là truyền thống lâu đời qua nhiều thế hệ tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân.

Hồi tháng 7, Đệ nhất phu nhân Melania Trump thông báo sẽ giám sát việc tu sửa khu vực Vườn Hồng tại Nhà Trắng. Vợ ông Trump cũng đang chuẩn bị kế hoạch trang hoàng toàn bộ nơi ở của tổng thống vào mùa Giáng sinh tới. Không riêng gì bà Melania, trang trí lại Nhà Trắng khi còn đương nhiệm là truyền thống lâu đời qua nhiều thế hệ tổng thống Mỹ và đệ nhất phu nhân.

Theo chính sách, mỗi tổng thống khi nhậm chức sẽ được nhận trợ cấp số tiền 100.000 USD để thiết kế, trang trí lại Nhà Trắng. Tính đến nay, trải qua 45 đời tổng thống, tòa nhà lịch sử này đã nhiều lần thay đổi về vẻ ngoài lẫn nội thất bên trong, với các phong cách khác nhau, tùy theo sở thích và gu thẩm mỹ của từng nhà lãnh đạo.

Phòng Bầu dục, nơi làm việc của người đứng đầu nước Mỹ, được tân trang nhiều nhất mỗi lần có tổng thống mới. Vào thời Tổng thống Trump, căn phòng ở Cánh Tây của Nhà Trắng được dán giấy màu trắng ngà trang nhã, với phần rèm cửa màu vàng nhạt, giống với màu sắc cựu Tổng thống Bill Clinton từng dùng. Bức tượng bán thân của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, từng được cựu Tổng thống Barack Obama di chuyển khỏi phòng làm việc, được ông Trump đặt lại vào vị trí cũ.

Trang trí lại Nhà Trắng theo ý mình từng khiến ông Trump vấp phải sự giận dữ và phản đối của nhiều người dân Mỹ. NBC News đưa tin vào năm 2017, tổng thống dành đến 1,75 triệu USD - con số gấp 17 lần mức chính phủ trợ cấp - để mua nội thất mới, dán tường và bàn làm việc. Trước đó, cựu Tổng thống Barack Obama đã không nhận quyền lợi này mà dùng tiền riêng.

Ông Barack Obama thay đổi thiết kế Phòng Bầu dục bằng giấy dán tường kẻ sọc hai màu nâu nhạt, be và rèm cửa màu nâu đỏ. Hai bước tượng của cố Tổng thống Abraham Lincoln và mục sư Martin Luther King lấp vào chỗ trống tượng cựu Thủ tướng Churchill. Trên nền nhà, thảm trải sàn màu be in những câu cách ngôn của các đời tổng thống đi trước.

Khi ông Trump bài trí lại phòng làm việc của mình, tờ Huffington Post từng chỉ ra những điểm tương đồng với diện mạo Phòng Bầu dục lúc cựu Tổng thống George W. Bush còn đương nhiệm. Trong 8 năm Bush “con” làm chủ Nhà Trắng, nơi làm việc của người đứng đầu nước Mỹ có tông màu trung tính chủ đạo, với nền tường màu kem, rèm cửa màu vàng và thảm trải sàn in họa tiết tia nắng mặt trời.

Trước đó, cựu Tổng thống Bill Clinton cũng bài trí Phòng Bầu dục gần giống với người kế nhiệm. Điểm khác biệt nằm ở chỗ tấm thảm lớn trong phòng có sắc xanh lam nổi bật. Chính giữa thảm là họa tiết in hình quốc huy, đại diện cho sức mạnh của nước Mỹ: đại bàng đầu trắng dang cánh, một chân cầm cành olive, một chân ôm bó mũi tên.

Ngoài Phòng Bầu dục, Phòng Xanh và phòng yến tiệc cũng là nơi được chăm chút về thiết kế trong hơn 200 năm tồn tại của Nhà Trắng. Với vị trí trung tâm và hướng ra bãi cỏ phía Nam, Phòng Xanh có chiều dài chưa tới 12 m, rộng 9 m, là nơi lý tưởng cho hoạt động tiếp khách của tổng thống Mỹ. Đây là nơi từng đón tiếp các vị vua, hoàng hậu, anh hùng dân tộc và các nhân vật quan trọng của Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Những năm 1960 của thế kỷ trước, Phòng Xanh trưng bày nhiều đồ cổ và tranh vẽ. 10 năm sau đó, các tấm rèm xanh kích thước lớn được thêm vào. Đến năm 1995, bà Hillary Clinton, khi đó là đệ nhất phu nhân, giới thiệu nội thất Phòng Xanh sau khi được bài trí lại. Phần giấy dán tường màu xanh được thay thế bằng màu vàng trang nhã. Căn phòng này là một trong những nơi được trang trí công phu nhất tại Nhà Trắng vào thời điểm Giáng sinh cuối năm.

Phòng yến tiệc của Nhà Trắng, nơi được sử dụng để tổ chức bữa trưa, bữa tối thịnh soạn và lớn hơn là những buổi tiệc chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia tới thăm, từng có tông màu xanh lá cây chủ đạo vào thời cố Tổng thống Theodore Roosevelt. Ông chủ Nhà Trắng khi đó đã cho người gắn thêm một đầu nai sừng tấm lên tường. Thiết kế này được giữ nguyên cho tới khi ông Harry Truman nhậm chức, tức gần 50 năm sau.

Năm 1962, cố Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy tiến hành thiết kế lại nhiều nơi trong Nhà Trắng, trong đó có phòng yến tiệc. Hoàn thành xong, bà đã dẫn giới truyền thông đi tham quan. Buổi giới thiệu khi đó được phát trên sóng truyền hình và thu hút hơn 80 triệu người Mỹ theo dõi, theo JFK Library.

Năm 2015, phòng yến tiệc sang trọng được tu sửa với chi phí 600.000 USD. Tất cả chi tiết nội thất mới của phòng tiệc đều phải được Ủy ban Bảo tồn Nhà Trắng thông qua, với sự tham vấn của bà Michelle Obama. Sau lần sửa sang mới nhất, căn phòng này có màu sắc mới mẻ, trong khi vẫn giữ được không khí trang trọng. Những chiếc ghế mới sang trọng có màu nâu, bọc vải hoa văn "bờm ngựa". Rèm cửa được may cầu kỳ, với hai màu vàng, xanh đan xen.

Hiền Thy
Ảnh: AP, Getty, White House

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phong-bau-duc-duoc-thay-doi-moi-khi-co-tong-thong-moi-post1150985.html