Phòng An ninh đối nội - Công an Cần Thơ tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở

Ngày 16/5, Công an Cần Thơ cho biết vừa tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ Phòng An ninh đối nội.

Đây là tổ chức cơ sở Đảng được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Cần Thơ chọn tổ chức Đại hội điểm trước khi tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ; ông Lê Tấn Thủ, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ; ông Huỳnh Hoàng Mến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo Đại hội. Tham dự còn có các lãnh đạo trong Ban Giám đốc Công an thành phố, đại diện cấp ủy Công an các đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Phòng An ninh đối nội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, chủ động nắm chặt tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Giám đốc Công an thành phố thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, đề án, kế hoạch của Bộ Công an, góp phần vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Việc bầu cử tại Đại hội đảm bảo đúng quy trình, quy định

Trong công tác xây dựng lực lượng, thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó hàng năm, Đảng bộ cơ sở đều đạt trong sạch vững mạnh, trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, Cờ thi đua Tổng cục Chính trị Công an nhân dân và Cờ thi đua Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Phòng An ninh đối nội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cũng như toàn thể đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, quyết tâm thực hiện chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết, đảm bảo việc xây dựng lực lượng Phòng An ninh đối nội nói riêng và lực lượng Công an thành phố Cần Thơ nói chung ngày càng trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Ngành giao phó.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng An ninh đối nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội lần này thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 thành viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ra Ban Thường vụ 03 đồng chí và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 03 ủy viên. Đồng chí Đại tá Hồ Trung Lập tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Phòng An ninh đối nội.

Đại biểu tham dự Đại hội chúc mừng các đồng chí đắc cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng An ninh đối nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bên cạnh 01 đại biểu đương nhiên, đại hội cũng đã bầu thêm 05 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 01 đại biểu dự khuyết.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/phong-an-ninh-doi-noi--cong-an-can-tho-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-diem-cap-co-so-d157363.html