'Phơi nắng' nhà máy bột và giấy ngàn tỷ ở Quảng Ngãi

Gần 7 năm qua, dự án Nhà máy bột và giấy Tân Mai vẫn chỉ là bãi tập kết ngổn ngang sắt, thép, dở dang các hạng mục nhà xưởng dù đây từng là một trong những dự án lớn, nhiều kỳ vọng của ngành giấy.

Với diện tích gần 45.000ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, dự án Nhà máy bột và giấy Tân Mai đặt tại xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được kỳ vọng là một trong những dự án lớn hàng đầu trong ngành giấy. Thế nhưng, gần 7 năm qua, dự án Nhà máy bột và giấy Tân Mai vẫn chỉ là bãi tập kết ngổn ngang sắt, thép, dở dang các hạng mục nhà xưởng.

Dự án Nhà máy bột và giấy Tân Mai Quảng Ngãi được đầu tư xây dựng từ năm 2009, với vốn ban đầu 1.948 tỷ. Sau 5 lần phát sinh điều chỉnh dự án đầu tư, mức điều chỉnh vào năm 2011 đã lên đến hơn 5.007,376 tỷ đồng với tổng diện tích mặt bằng bàn giao là 45,0067ha tại xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bắt đầu đi vào khởi công năm 2009, dự kiến hoàn thành và đi vào sử dụng từ năm 2011, thời gian hoạt động 50 năm. Khi đi vào hoạt động sẽ sản xuất ra khoảng 130.000 tấn bột giấy/năm và 200.000 tấn giấy in cao cấp/năm. Thế nhưng, đến năm 2012, dự án này vẫn ngổn ngang sắt, thép và vài hạng mục nhà xưởng dang dở. Nhà đầu tư đã tạm dừng thi công dự án. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từ năm 2012-2018, toàn bộ hạng mục, vật liệu tập kết đều “phơi nắng”; một số đã gỉ sắt, mòn mục. Nhà đầu tư chỉ mới xây dựng kho chứa sản phẩm, xây dựng dở dang văn phòng và đến nay đã xuống cấp. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từ năm 2012, dự án Nhà máy bột và giấy Tân Mai dừng lại. Những thiết bị máy móc nằm ngổn ngang, phơi nắng đến hư hỏng vì không được sử dụng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã lập đoàn kiểm tra dự án từ năm 2009-2017, phát hiện nhiều điểm nhà đầu tư đã không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, các hồ sơ điều chỉnh vốn không chứng minh rõ ràng phần vốn tăng thêm, nguồn vay và vốn vay. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sau thanh tra, kiểm tra, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ra văn bản chấm dứt dự án đầu tư đối với Nhà máy bột và giấy Tân Mai, thu hồi diện tích đất đã cấp theo quy định, yêu cầu Cục Thuế Quảng Ngãi thu hồi số thuế giá trị gia tăng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dự án nhà máy bột và giấy Tân Mai được kỳ vọng lớn trong ngành giấy. Thế nhưng đến nay chỉ là đống sắt, thép hoen gỉ và vẫn chưa được xử lý. Ảnh: NGUYỄN TRANG

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/phoi-nang-nha-may-bot-va-giay-ngan-ty-o-quang-ngai-518163.html