Phơi lúa trên cầu Mỹ Thịnh gây mất an toàn giao thông

Cầu Mỹ Thịnh trên Quốc lộ 8C bắc qua sông Ngàn Phố nối hai xã An Hòa Thịnh và Tân Mỹ Hà của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Đây là cây cầu trọng điểm, mỗi ngày có hàng nghìn lượt ô tô, xe máy, xe đạp đi qua. Trong vùng có hai địa phương đang tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng để đạt xã nông thôn mới trong năm 2020, nên hằng ngày các loại xe ô tô có tải trọng lớn thường xuyên lưu thông.

Thế nhưng, bất chất nguy hiểm, tại đầu cầu phía nam và ngay cả trên mặt cầu, một số hộ dân vẫn ngang nhiên phơi lúa, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn (xem ảnh). Từ 6 đến 7 giờ, người dân đem lúa ra cầu phơi, đến khoảng 17 đến 18 giờ mới thu dọn về nhà. Tại nhiều đoạn đường trong vùng, tình trạng phơi lúa lấn chiếm lòng lề đường cũng diễn ra tương tự, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Tình trạng trên diễn ra khá lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng nhắc nhở, xử lý, trong khi diện tích lúa, ngô đang vào mùa thu hoạch, nên việc người dân có nhu cầu phơi lúa ngày càng cao. Việc phơi lúa trên mặt cầu không chỉ vi phạm các quy định về Luật Giao thông đường bộ mà còn làm nhếch nhác cảnh quan của những xã nông thôn mới. Đề nghị các cơ quan chức năng tuyên truyền, nhắc nhở để người dân chấm dứt tình trạng trên; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp cố ý vi phạm.

Bài và ảnh: HOÀI NHƠN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/phoi-lua-tren-cau-my-thinh-gay-mat-an-toan-giao-thong-618749