Phối hợp xử lý nhiều trường hợp người nước ngoài lang thang, xin tiền

Ngày 16-7, CAQ Hải Châu tổ chức hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 16-7, CAQ Hải Châu tổ chức hội nghị tổng kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đại tá Trần Đình Chung, Thành ủy viên, Phó Bí thư, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Thượng tá Đặng Bảo Tùng, Phó trưởng CAQ, trong 6 tháng đơn vị đã ra quân xử lý nhiều trường hợp người nước ngoài (NNN) vi phạm trên địa bàn. Cụ thể đã phối hợp xử lý 5 trường hợp NNN không có giấy tờ tùy thân, đi lang thang, xin tiền, bán hàng rong. Bên cạnh đó đã thường xuyên kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà cho NNN thuê, phát hiện và đã xử phạt 11/14 trường hợp vi phạm, chuyển hồ sơ cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh 3 trường hợp và phạt tổng cộng hơn 50 triệu đồng. Công an cũng xử lý 1 trường hợp NNN có hành vi trộm tiền và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm, CAQ Hải Châu cũng quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm. Nhờ đó, tình hình tội phạm giảm, được kiểm soát. Cụ thể, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra 38 vụ, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm 2019, trong đó trộm cắp tài sản xảy ra 21 vụ, chiếm 55,26%. CAQ đã điều tra khám phá 31/38 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 57 đối tượng. Lực lượng Cảnh sát ma túy phát hiện, tiếp nhận, thụ lý điều tra 27 vụ/33 đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán ma túy; thử test, xử lý 168 đối tượng dương tính với ma túy. Tình hình tai nạn giao thông cũng được kiềm chế, xảy ra 5 vụ, làm 2 người chết, 4 người bị thương. Giảm trên 2 tiêu chí là số vụ và số người chết.

Đánh giá tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố có nhiều diễn biến phức tạp, Đại tá Trần Đình Chung chỉ đạo CAQ Hải Châu tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân biết về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp tài sản; đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt lưu tâm đến các đối tượng, băng nhóm trộm cắp mang tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức. Trước tình hình người lang thang, xin tiền bắt đầu xuất hiện trở lại ở thành phố, trong đó có cả người nước ngoài, Đại tá Trần Đình Chung yêu cầu CAQ Hải Châu chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lực lượng kiểm tra, phát hiện và xử lý mạnh đối với các trường hợp này, góp phần xây dựng thành phố văn minh hơn.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_228103_phoi-hop-xu-ly-nhieu-truong-hop-nguoi-nuoc-ngoai-lang-thang-xin-tien.aspx