Phối hợp xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, bảo vệ quyền lợi đoàn viên

Ngày 15/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động công đoàn giai đoạn 2021-2028. Dự lễ ký kết có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động công đoàn giai đoạn 2021-2028.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động công đoàn giai đoạn 2021-2028.

Hai cơ quan thống nhất phối hợp triển khai các nội dung: Chỉ đạo các công đoàn trực thuộc, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động trong phạm vi cấp, ngành, địa phương phát động; tạo điều kiện để cán bộ, đoàn viên trong tỉnh tham gia các hoạt động tập huấn, hội thảo, hoạt động thực tế, hợp tác trong nước, quốc tế… do hai bên tổ chức.

LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong hỗ trợ, trao đổi thông tin, nhất là những chính sách, quy định mới liên quan đến công tác cán bộ, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đặc biệt, tăng cường vận động nhằm hỗ trợ đoàn viên công đoàn hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với các hoạt động như: Xây mái ấm công đoàn, tặng quà đột xuất, trao học bổng cho con đoàn viên.

Dịp này, Công đoàn Viên chức Việt Nam trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn tỉnh Bắc Giang.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn tỉnh Bắc Giang.

Trước đó (ngày 13/4), LĐLĐ tỉnh đã ký quy chế phối hợp hoạt động công đoàn với Công đoàn Dệt may Việt Nam. Các hoạt động này hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa công đoàn các cấp, ngành trong hệ thống Công đoàn Việt Nam; tăng cường hơn nữa vai trò của tổ chức trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Tin, ảnh: Tường Vi

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/357071/phoi-hop-xay-dung-to-chuc-cong-doan-vung-manh-bao-ve-quyen-loi-doan-vien.html