Phối hợp với các lực lượng nước Bạn Lào phòng, chống dịch Corona

Dù chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (nCoV) , nhưng trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch, việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của nước Bạn Lào được các đơn vị thuộc BĐBP Nghệ An triển khai đồng bộ trên địa bàn biên giới.

Quân y đồn biên phòng Tam Hợp phun thuốc khử trùng phòng chống dịch nCoV. Ảnh: Hải Thượng

Quân y đồn biên phòng Tam Hợp phun thuốc khử trùng phòng chống dịch nCoV. Ảnh: Hải Thượng

Kiểm tra thân nhiệt khách qua lại cửa khẩu, lập khu cách ly khi phát hiện đối tượng lây nhiễm, trao đổi thông tin tuyên truyền về nguy cơ, các hoạt động phòng, chống lây nhiễm dịch nCoV và phát khẩu trang miễn phí cho khách qua lại cửa khẩu hàng ngày, là công việc được lực lượng chức năng tại các cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào qua địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện. Ngoài lực lượng chức năng làm nhiệm vụ theo quy định, tại các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ, có nhiều người qua lại, phía Việt Nam và phía Lào tăng cường thêm các y, bác sỹ cơ động để sẵn sàng xử lý tình huống khi phát hiện những người có biểu hiện nghi lây nhiễm dịch nCoV.

Anh Chia Xay Đao Tho, y tá Trung tâm y tế huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn Lào cho biết: Thông báo từ Bộ y tế của hai nước Việt Nam – Lào về tình hình lây nhiễm dịch nCoV, chúng tôi đã có sự phối hợp rất chặt chẽ với phía Việt Nam, hàng ngày đều có người trực tại cửa khẩu để kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn người dân khi qua lại, buôn bán làm ăn và thăm thân giữa hai biên giới của hai nước phòng, chống lây nhiễm virus Corona.

Tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, bên cạnh triển khai lực lượng, máy đo thân nhiệt kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hành khách qua lại cửa khẩu, lực lượng kiểm soát Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã phối hợp với lực lượng chức năng của Bạn Lào tại cửa khẩu, kịp thời trao đổi thông tin, tình hình, sẵn sàng hỗ trợ cho nhau về tình hình dịch bệnh. Nếu qua kiểm tra tại cửa khẩu phía Việt Nam hoặc phía Lào phát hiện các trường hợp có dấu hiệu như tăng thân nhiệt, ho, sổ mũi... sẽ kịp thời thông báo cho nhau để triển khai các biện pháp xử lý, đồng thời lực lượng chức năng cũng đã phối hợp tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới chủ động phòng chống lây nhiễm dịch.

Đại úy Nguyễn Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu đã thiết lập đường dây nóng để sẵn sàng trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh để hai bên cùng phối hợp xử lý, nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh khi có tình huống xảy ra.

Tại địa bàn Đồn Biên phòng Tam Hợp, Trạm Biên phòng Tam Hợp, BĐBP Nghệ An đã phối hợp với Công an cửa khẩu Thoong My Xay – Lào tổ chức phu thuốc, khử trùng toàn bộ phòng ở, khu vực hai bên biên giới của phía Việt Nam và phía Lào phòng chống dịch nCoV. Đại úy Hồ Hữu Nghệ, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Hợp cho biết: Để chủ động phòng chống lây nhiễm virus Corona, đơn vị đã tăng cường các tổ công tác tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương phát khẩu trang phiễn phí, hướng dẫn cách phòng chống dịch, đồng thời cử quân y phối hợp với lực lượng bạn Lào phun thuốc khử trùng các phòng ở, khu vực biên giới nhằm phòng chống lây nhiễm dịch bệnh nCoV.

Hải Thượng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phoi-hop-voi-cac-luc-luong-nuoc-ban-lao-phong-chong-dich-corona/