Phối hợp với các lực lượng dập tắt đám cháy tại khu vực cửa khẩu

Sáng 3-12, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Den Savan (Lào) cách Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, khoảng 300 mét đã xảy ra vụ cháy lớn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hiếu, Phó đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, cho biết, khu vực xảy ra vụ cháy là tại kho bãi kiểm hóa hải quan Cửa khẩu quốc tế Den Savan (Lào). Ngay khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phối hợp với Công an phòng cháy, chữa cháy tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã điều động cán bộ, chiến sĩ và 2 xe chữa cháy chuyên dụng sang hỗ trợ bạn dập lửa. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn diễn ra trong thời điểm gió lớn, nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, phải đến trưa cùng ngày mới khống chế được đám cháy. Vụ hỏa hoạn khiến 3 người chết (2 nam công dân Lào, 1 nữ công dân Việt Nam), ngoài ra còn có 4 người Việt Nam và 2 công dân Lào bị thương đã được cơ quan chức năng hai nước đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, cơ quan chức năng của Lào thu giữ được một số lượng lớn xác pháo từ xe chở hàng.

Lực lượng chức năng hai nước Lào-Việt Nam xác nhận, vào thời gian nói trên, xe tải mang biển kiểm soát Lào chở thạch cao từ Lào về đến Cửa khẩu quốc tế Den Savan tiến hành làm thủ tục thông quan. Khi lực lượng hải quan Lào đang tiến hành kiểm tra, nhằm phát hiện các hàng hóa ngoài doanh mục thông quan, xảy ra tiếng nổ, lửa bùng cháy dữ dội lan sang cả kho bãi hàng hóa. Nhận định ban đầu, có thể một số lượng pháo nổ lớn được cất giấu trên xe chở thạch cao là nguyên nhân vụ cháy. Vụ việc đang được cơ quan chức năng bạn Lào điều tra, làm rõ.

VIẾT LAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/phoi-hop-voi-cac-luc-luong-dap-tat-dam-chay-tai-khu-vuc-cua-khau-645575