Phối hợp tuần tra biên giới và ký kết biên bản ghi nhớ tuần tra song phương

Ngày 15-8, Đồn Biên phòng Bắc Sơn, BĐBP Quảng Ninh phối hợp với Trạm hội ngộ hội đàm, BĐBP khu Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức chương trình tuần tra song phương bảo vệ đoạn biên giới do hai đơn vị quản lý từ cột mốc 1353(3) đến cột mốc 1358(3) và ký kết biên bản ghi nhớ tuần tra song phương.

Hai bên tiến hành kiểm tra các cột mốc do hai đơn vị quản lý. Ảnh: Vi Thu

Theo đó, trong thời gian từ 8h00 đến 11h00' ngày 15-8, lực lượng 2 bên đã tiến hành các nghi thức tuần tra song phương; kiểm tra các cột mốc: 1353(3), 1353(1), 1354(2), 1355(2), 1355(1), 1358(3), đồng thời trao đổi tình hình đoạn biên giới, từng mốc giới.

Qua kiểm tra, các mốc quốc giới và vật đánh dấu đường biên giới còn nguyên vẹn, đúng vị trí như đã quy định của Nghị định thư Phân giới cắm mốc. Hiện tại, không có dấu hiệu, nguy cơ sạt, lở gây ảnh hưởng đến dấu hiệu nhận biết, hướng đi của đường biên, mốc giới. Về tình hình an ninh trật tự ở khu vực hai bên biên giới đoạn tuần tra song phương bình thường.

Kết thúc buổi tuần tra, Đồn Biên phòng Bắc Sơn, BĐBP Quảng Ninh (Việt Nam) và Trạm hội ngộ hội đàm, BĐBP khu Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã cùng nhau rút kinh nghiệm và ký kết biên bản ghi nhớ tuần tra song phương. Hai bên thống nhất đợt tuần tra song phương lần tiếp theo sẽ tiến hành vào Quý IV-2018.

Việc tổ chức tuần tra song phương là hoạt động nhằm củng cố và tăng cường sự hợp tác về bảo vệ, quản lý biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Vi Thu

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phoi-hop-tuan-tra-bien-gioi-va-ky-ket-bien-ban-ghi-nho-tuan-tra-song-phuong-iz3/