Phối hợp tổ chức chương trình thu hút khách du lịch năm 2021

Chiều 23-4, tại TP. Hồ Chí Minh, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp với các sở du lịch, văn hóa, thể thao và du lịch, hiệp hội du lịch các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Bình tổ chức chương trình thu hút khách du lịch năm 2021 với chủ đề 'Miền di sản diệu kỳ-Amazing Central Heritage'.

 Đại diện lãnh đạo các sở du lịch, văn hóa, thể thao và du lịch các địa phương tặng hoa cho các KOLs.

Đại diện lãnh đạo các sở du lịch, văn hóa, thể thao và du lịch các địa phương tặng hoa cho các KOLs.

Chương trình có sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch của 4 địa phương với các di sản độc đáo, nhiều sản phẩm hấp dẫn, phong phú.

TP. Hồ Chí Minh là thị trường trọng điểm của các tỉnh miền Trung, chương trình kỳ vọng sẽ mang lại cho du khách nhiều cảm nhận, trải nghiệm thú vị, đầy ngạc nhiên khi đến tham quan, du lịch với “Quảng Bình - miền thiên nhiên diệu kỳ”, “Thừa Thiên - Huế - giới thiệu miền diệu kỳ di sản ẩm thực”, “Quảng Nam - miền diệu kỳ vui chơi giải trí”, “Đà Nẵng - miền diệu kỳ nghỉ dưỡng biển”.

Doanh nghiệp du lịch Quảng Bình tham dự hoạt động tại chương trình.

Trong phần giới thiệu về “Quảng Bình - miền thiên nhiên diệu kỳ” do blogger du lịch Ngô Trần Hải An làm người kể chuyện đã gây ấn tượng với du khách về Quảng Bình với chuỗi sản phẩm du lịch thiên nhiên độc đáo gồm3 phân khúc: Gắn kết thiên nhiên, khám phá thiên nhiên và chinh phục thiên nhiên cùng nhiều chương trình kích cầu hấp dẫn cho du khách. Trong đó, cấp độ cao nhất là chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới.

Được biết, trước đó, chương trình đã được công bố tại TP. Đà Nẵng vào ngày 26-3-2021 và tại Hà Nội ngày 17-4-2021.

Ngọc Hải

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/kinh-te/202104/phoi-hop-to-chuc-chuong-trinh-thu-hut-khach-du-lich-nam-2021-2188203/