Phối hợp phòng, chống tội phạm trên huyện đảo Phú Quốc

Ngày 29-5, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phối hợp phòng chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an các tỉnh, thành phố.

Tham dự Hội nghị có ông Mai Văn Huỳnh - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc; Đại tá Lê Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục CSHS; Thượng tá Bùi Thị Thanh Liêm, Phó Cục trưởng Cục CSQLHC về TTXH; Ban Chỉ huy Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ; Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, Phó phòng CSHS Công an các tỉnh, thành phố.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an Tỉnh Kiên Giang nhận định, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc thời gian qua diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm Quốc hội thảo luận thông qua dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Nhiều đối tượng từ các tỉnh, thành phố trên cả nước đến Phú Quốc câu kết với một số đối tượng địa phương hình thành các băng nhóm bảo kê, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê; tranh chấp, bao chiếm đất trái phép, canh giữ đất mướn; cướp, cướp giật tài sản; lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; giết người cướp tài sản… gây bức xúc trong nhân dân và dư luận xã hội.

Trước tình hình trên, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Phú Quốc, triển khai nhiều giải pháp phối hợp đấu tranh quyết liệt, bước đầu đạt kết quả tích cực, kiềm chế hoạt động các loại tội phạm, góp phần phát triển KT-XH, nhất là du lịch ở Phú Quốc.

Một đại biểu tham gia tham luận tại Hội nghị.

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả hơn nữa các băng, nhóm tội phạm đến hoạt động trên địa bàn Phú Quốc thời gian tới, hội nghị đã triển khai nhiệm vụ phối hợp giữa các lực lượng CSHS các tỉnh, thành phố trong đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hoạt động tại Phú Quốc.

Làm được điều đó, nhất thiết phải tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Kiên Giang và Công an các tỉnh, thành phố; hiệp đồng phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trấn áp, góp phần ổn định tình hình ANTT phục vụ phát triển KT-XH, du lịch ở Phú Quốc.

Văn Đức - Hoàng Dung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phoi-hop-phong-chong-toi-pham-tren-huyen-dao-phu-quoc-547020/