Phối hợp phòng chống dịch LMLM khu vực Đông Nam Á

Sáng 28/11 tại TP.HCM đã diễn ra Hội nghị lần thứ 24 của Tiểu ban phòng chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Mông Cổ do Tổ chức Thú y Thế giới cùng Cục Thú y Việt Nam tổ chức.

Chuyên gia trình bày tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, dịch bệnh LMLM có lịch sử từ lâu đời, gây tổn thất lớn về kinh tế tại nhiều nước trên thế giới, bên cạnh đó có tính chất lây lan rất nhanh, đặc biệt là qua biên giới. Việc tổ chức hội nghị lần này, chính là cơ hội để Việt Nam cùng các nước trao đổi kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh LMLM. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi với nhau biện pháp kiểm soát để toàn bộ hệ thống các nước trong khu vực triển khai đồng bộ, hiệu lực sẽ cao hơn và mỗi nước đều được hưởng lợi từ những giải pháp mà Hội nghị lần này đưa ra.

Thứ trưởng cũng cho biết, trong những năm qua, chính phủ Việt Nam đã cam kết, phê duyệt, chỉ đạo triển khai nhiều chương trình quốc gia phòng chống bệnh LMLM. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ Việt Nam và việc triển khai quyết liệt có hiệu quả của địa phương, đã giúp Việt Nam kiểm soát tốt dịch bệnh, các ổ dịch chỉ xảy ra ở quy mô nhỏ lẻ, số lượng gia súc mắc bệnh ít, các ổ dịch xảy ra đều đã được kiểm soát kịp thời không để lây lan trên diện rộng. Ngoài ra, nhờ có sự hợp tác, hỗ trợ cả về kỹ thuật, tài chính của các tổ chức quốc tế như Tổ chức Thú y Thế giới OIE, Tổ chức Nông Lương LHQ và một số quốc gia, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình giám sát và nghiên cứu chuyên sâu để thể hiện rõ hơn dịch tễ bệnh LMLM. Đặc biệt, gần đây các cơ quan chuyên môn Thú y của Việt Nam đã nghiên cứu sản xuất thành công vaccine type O, sắp tới sẽ có type A và các chủng vaccine đa giá khác, đây là một trong những thành công lớn giúp cho VN chủ động nguồn vacxin phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh một cách kịp thời và có hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Ronello Abila, Trưởng văn phòng Tổ chức Thú y Thế giới tại các nước Đông Nam Á nhận định, các nước phải hiểu được tình hình dịch tễ bệnh mới có thể đề ra được biện pháp phù hợp. Dựa trên những kết quả nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu cũng như trong khu vực, OIE đã sử dụng những quy định mới, tiêu chuẩn mới để giúp các nước thành viên áp dụng và phòng ngừa bệnh LMLM.

Về các giải pháp để đối phó với dịch bệnh LMLM, ông Ronello Abila cho biết: Trước tiên cần tăng cường việc giám sát, phát hiện ra các mầm bệnh LMLM. Thứ hai, thực hiện điều tra nếu như phát hiện ra mầm bệnh là phải xử lý ngay. Thứ ba, tăng cường việc kiểm soát vận chuyển động vật, đặc biệt vận chuyển động vật từ nơi này sang nơi khác để tránh mầm bệnh lây lan. Thứ tư, thực hiện việc tiêm phòng đầy đủ với tỉ lệ cao, số lượng tốt để tạo ra miễn dịch tổng thể giúp cho việc bảo vệ đàn vật nuôi. Cuối cùng, thông tin tuyên truyền giúp cho người chăn nuôi hiểu rõ tính chất, vai trò quan trọng cũng như các biện pháp phòng chống.

Ông Ronello Abila, Trưởng văn phòng Tổ chức Thú y Thế giới tại các nước Đông Nam Á

Theo ông Phạm Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y, hiện Việt Nam kiểm soát rất tốt bệnh LMLM so với các nước trong khu vực và thế giới. Từ chỗ chạy theo dịch, bây giờ Việt Nam kiểm soát dịch bằng nhiều biện pháp, huy động cả hệ thống từ TW đến địa phương, có chương trình hành động cụ thể. Ông Đông cũng cho biết, dịp tết Nguyến đán sắp tới, nhu cầu vận chuyển, tiêu thụ, giết mổ gia súc gia cầm rất lớn, nguy cơ xảy ra các dịch bệnh trên gia súc gia cầm là rất cao. Vì thế, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã có nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, địa phương tổ chức phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán một cách quyết liệt.

NGUYỄN THỦY

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/phoi-hop-phong-chong-dich-lmlm-khu-vuc-dong-nam-a-post231801.html