Phối hợp ngăn chặn tội phạm khu vực giáp ranh

Theo cơ quan chức năng, tại những khu vực giáp ranh, các đối tượng phạm tội thường lợi dụng làm nơi ẩn náu hoặc làm điểm để móc nối, lôi kéo, cấu kết với nhau thực hiện các hoạt động phạm pháp.

Công an Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP.HCM và tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng bơm hút cát lậu trên sông Đồng Nai. Ảnh: T.Tâm

Công an Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP.HCM và tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng bơm hút cát lậu trên sông Đồng Nai. Ảnh: T.Tâm

Thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại khu vực giáp ranh các tỉnh, thành lân cận với Đồng Nai luôn được chú trọng. Trong đó, hoạt động ký kết quy chế phối hợp đang được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả đối với các loại tội phạm tại khu vực giáp ranh giữa các địa phương.

* Nhiều tội phạm hoạt động liên tỉnh “sa lưới”

Khu vực giáp ranh giữa các địa bàn luôn là nơi trú ẩn, hoạt động mạnh của các loại tội phạm. Do đó, ngoài hoạt động phối hợp tuyên truyền, kiểm tra hành chính thì công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chuyển hóa địa bàn, triệt xóa băng nhóm phạm tội… luôn được công an giữa các địa phương giáp ranh chú trọng.

Trong số đó, có nhiều vụ việc lực lượng công an phải nhờ sự phối hợp với các địa bàn giáp ranh để tiến hành kiểm tra, khám xét nơi ở hoặc truy bắt tội phạm. Đơn cử như trong thời gian qua, một số đối tượng sinh sống tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương qua địa bàn Đồng Nai thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản gây hoang mang cho người dân. Qua công tác nghiệp vụ và sự phối hợp kịp thời giữa công an các tỉnh, thành phố, một số đối tượng đã bị bắt giữ.

Đại úy TRƯƠNG QUANG KHẢI, Trưởng Công an xã Phú Sơn (H.Tân Phú) cho biết, xã Phú Sơn giáp với H.Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) và H.Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng). Trong những năm gần đây, nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền pháp luật cũng như ngăn chặn, phối hợp truy bắt tội phạm khu vực giáp ranh nên tình hình ANTT được đảm bảo ổn định, không còn phức tạp như trước đây.

Cụ thể, vào tháng 5-2022, Công an TP.Biên Hòa bắt giữ được 2 đối tượng Lê Bảo Cường (38 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM) và Nguyễn Thanh Phước (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) khi cả hai đã thực hiện hơn 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Đồng Nai. Điều đáng nói, đa phần các vụ cướp giật tài sản các đối tượng đều thực hiện dọc tuyến đường liên thông với TP.HCM và khu vực giáp ranh.

Thông qua sự phối hợp giữa lực lượng Công an TP.Biên Hòa, TP.HCM và tỉnh Bình Dương trong quá trình xác minh nhân thân, lai lịch của đối tượng mà các đối tượng cướp giật đã nhanh chóng bị sa lưới.

Đặc biệt, tại những khu vực giáp ranh, con bạc thường chọn làm điểm tổ chức và tham gia đánh bạc nhằm dễ dàng tẩu thoát qua địa bàn lân cận khi bị phát hiện, truy bắt. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp kịp thời giữa công an các khu vực giáp ranh nên nhiều đối tượng đã sa lưới.

Điển hình, vào đầu năm 2022, Công an tỉnh cùng Công an H.Nhơn Trạch phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành tạm giữ 37 người, thu giữ hơn 150 triệu đồng, 45 phương tiện các loại để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại xã Phú Thạnh (H.Nhơn Trạch).

Điều tra bước đầu xác định sòng bạc trên do nhóm đối tượng cùng ngụ H.Nhơn Trạch đứng ra tổ chức, thu tiền xâu. Nhóm này lợi dụng địa bàn giáp ranh sông nước hiểm trở, trong lô cao su, giáp ranh tỉnh Đồng Nai với TP.HCM để tổ chức cho người từ TP.HCM đến tham gia đánh bạc.

Ngoài ra, để có thể tuồn ma túy vào Đồng Nai tiêu thụ, nhiều đối tượng từ TP.HCM, Bình Dương… thường thuê các điểm ngay khu vực giáp ranh để phân nhỏ ma túy và bán lẻ cho các “con nghiện” trên địa bàn Đồng Nai. Khi bị công an phát hiện, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát sang địa bàn lân cận tẩu thoát.

* Chú trọng phối hợp ngăn chặn tội phạm

Thượng tá Huỳnh Yên Nam, Trưởng Công an TP.Biên Hòa cho biết, thông thường các loại tội phạm sẽ lợi dụng khu vực giáp ranh, nhất là giữa TP.Biên Hòa và TP.Dĩ An, TX.Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), TP.Thủ Đức (TP.HCM) để hoạt động phạm tội. Trong đó chủ yếu là các loại tội phạm: đua nóng xe máy, ma túy, trộm cắp tài sản, bơm hút cát trái phép... Trước tình hình đó, hằng năm, giữa Công an TP.Biên Hòa và công an các địa phương giáp ranh sẽ tổ chức họp bàn, xây dựng kế hoạch phối hợp ngăn chặn tội phạm. Cụ thể như: công tác phối hợp tổng kiểm tra hành chính, hoạt động tấn công trấn áp tội phạm để cùng nhau phát hiện, triệt phá, bắt giữ các đối tượng hoặc băng nhóm lợi dụng khu vực giáp ranh để phạm tội.

“Chính sự phối hợp nhịp nhàng và thường xuyên giữa các khu vực giáp ranh nên tình hình tội phạm ở TP.Biên Hòa nói chung và các phường giáp ranh: Tân Hạnh, Hóa An, Bửu Hòa… nói riêng, rất ổn định. Ngoài ra, nhờ quy chế phối hợp nên Công an TP.Biên Hòa ngăn chặn có hiệu quả hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai và tội phạm hoạt động trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn và các tỉnh, thành phố giáp ranh” - thượng tá Huỳnh Yên Nam cho biết thêm.

Tại H.Nhơn Trạch, theo thượng tá Nguyễn Đình Khuyên, Phó trưởng Công an H.Nhơn Trạch, tình hình ANTT trên địa bàn khá phức tạp một phần là do giáp ranh với TP.HCM. Nhiều đối tượng từ TP.HCM thường qua địa bàn H.Nhơn Trạch thực hiện hành vi phạm tội như: đánh bạc, mua bán ma túy, cướp giật tài sản… rồi tìm cách tẩu thoát qua địa bàn khác khi bị phát hiện.

Thời gian qua, Công an H.Nhơn Trạch và các xã, phường giáp ranh đã triển khai nhiều công tác nghiệp vụ như: tuần tra kiểm soát, xây dựng các mô hình ANTT tại các bến phà, bến đò hoặc theo dõi, quản lý chặt chẽ những đối tượng cộm cán trên địa bàn để tránh sự móc nối, giao thương với các đối tượng từ TP.HCM thực hiện hành vi phạm pháp trên địa bàn huyện.

“Đặc biệt, Công an H.Nhơn Trạch đã xây dựng các kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM để đấu tranh, triệt phá các đối tượng, băng nhóm phạm tội trên địa bàn; nhất là đẩy mạnh công tác phòng ngừa như: tuyên truyền đến những người dân tại khu vực giáp ranh hiểu được thủ đoạn hoạt động tội phạm, nêu cao tinh thần cảnh giác cùng với lực lượng công an phòng chống tội phạm” - thượng tá Nguyễn Đình Khuyên chia sẻ.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202206/phoi-hop-ngan-chan-toi-pham-khu-vuc-giap-ranh-3120406/