Phối hợp nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng gìn giữ hòa bình

Ngày 29-9, tại Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh tổ chức huấn luyện, hợp luyện Đội Công binh Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Dự và chỉ đạo buổi hợp luyện có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tùng, Phó tư lệnh Binh chủng Công binh. Cùng tham gia buổi tham quan, hợp luyện còn có đại biểu đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Công binh, Binh chủng Đặc công và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Nội dung buổi hợp luyện, gồm: Gia công lắp dựng doanh trại; rà phá bom mìn, vật liệu nổ; thi công sân bay, bãi đỗ; tổ chức triển khai, sử dụng thiết bị khoan giếng cơ động PBU-50M và triển khai trạm lọc nước VFS-2,5; làm đường, sửa đường trong khu vực thực hiện nhiệm vụ và tổ chức bảo đảm hậu cần, kỹ thuật.

 Thực hành xử lý tình huống bạo loạn, gây mất an toàn khu vực làm nhiệm vụ.

Thực hành xử lý tình huống bạo loạn, gây mất an toàn khu vực làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong quá trình huấn luyện, hợp luyện sẽ diễn ra một số hoạt động xử lý tình huống bạo loạn, gây mất an toàn, như: Phiến quân tấn công vào doanh trại bằng vũ khí và bom xăng; phiến quân phục kích, tấn công quá trình làm, sửa đường hay xử lý tình huống thương binh xảy ra trong quá trình làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ…

Lực lượng công binh thực hành rà phá bom mìn, vật nổ.

Triển khai, sử dụng thiết bị khoan giếng cơ động PBU-50M và trạm lọc nước VFS-2,5.

Buổi hợp luyện nhằm nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng và xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đánh giá năng lực, chuyên môn và triển khai huấn luyện bổ sung phục vụ tổ chức diễn tập tổng thể để Liên hợp quốc kiểm tra, đánh giá năng lực trong thời gian tới cũng như sẵn sàng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khi được giao nhiệm vụ.

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phoi-hop-nang-cao-nang-luc-chuyen-mon-cho-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-636407