Phối hợp khắc phục hậu quả chất độc hóa học bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất

Sáng 7-4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị phối hợp công tác giữa Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) và Bộ tư lệnh Hóa học năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng chủ trì hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch VAVA và Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học.

Từ năm 1961 đến 1971, Quân đội Mỹ rải xuống miền Nam Việt Nam khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 60% là chất da cam/dioxin, khiến 3 triệu ha rừng bị tàn phá nặng nề; 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc hóa học và 3 triệu người là nạn nhân chất độc da cam, nhiều người thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3.

Sau khi nghe Trung tướng, PGS, TS Đặng Nam Điền, Phó chủ tịch, Tổng thư ký VAVA báo cáo kế hoạch hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam (10-8-1961 / 10-8-2021) và chương trình hành động trong những năm tới, Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học hoàn toàn nhất trí và khẳng định, nhiệm vụ khắc phục hậu quả chất độc da cam, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho những nạn nhân không chỉ là trách nhiệm của riêng VAVA mà còn của các cấp, các ngành, nhất là quân đội nói chung và Binh chủng Hóa học nói riêng - cơ quan đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ khắc phục hậu quả do chất độc hóa học gây ra đối với con người và môi trường. Thiếu tướng Hà Văn Cử chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng xây dựng chương trình hành động cụ thể, nhanh chóng triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phối hợp cùng VAVA với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, hai bên đã ký biên bản phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin, nghiên cứu khoa học về thảm họa da cam và hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học. Các hoạt động như: tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến Nạn nhân chất độc da cam lần thứ IV, hội thảo khoa học quốc tế và mít tinh kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam, triển lãm ảnh, biên soạn và phát hành ấn phẩm về các chủ đề liên quan sẽ được hai đơn vị phối hợp thực hiện ngay trong năm 2021. Ngoài ra, các đơn vị thuộc Binh chủng Hóa học cũng phối hợp với VAVA tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi động viên nạn nhân chất độc da cam tại các địa phương nơi đóng quân.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA) và Bộ tư lệnh Hóa học ký biên bản hợp tác.

Trong dịp này, Bộ tư lệnh Hóa học trao 1 nhà tình nghĩa trị giá 80 triệu đồng, thông qua VAVA, trao tặng các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Tin, ảnh: HUYỀN ANH - ĐỨC TÍNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phoi-hop-khac-phuc-hau-qua-chat-doc-hoa-hoc-bang-tinh-than-trach-nhiem-cao-nhat-656226