Phối hợp hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý bảo vệ biên giới

Tỉnh Quảng Trị có tuyến biên giới đất liền dài 206km với 67 cột mốc quốc giới. Các cọc dấu đã được xây dựng và hoàn thành, tiếp giáp với 2 tỉnh Savannakhet và Salavan của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tuyến biên giới cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cần được hai bên quan tâm giải quyết.

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, ngoài việc phát huy nội lực, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị luôn chú trọng công tác phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện là Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS), Ty An ninh hai tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào).

Một trong những nội dung quan trọng trong công tác phối hợp là BĐBP Quảng Trị, Bộ CHQS hai tỉnh Salavan và Savannakhet (trực tiếp là các đồn Biên phòng và Đại đội bảo vệ biên giới 321, 322 và 511) thường xuyên tổ chức tuần tra song phương bảo vệ đường biên cột mốc, tuyên truyền ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, di cư tự do, kết hôn trái pháp luật qua biên giới (vốn tồn tại từ khi phân định đường biên giới, quyết tâm giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng cũng như phát sinh mới).

 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hội đàm thường niên năm 2019 với Ty An ninh tỉnh Savannakhet.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hội đàm thường niên năm 2019 với Ty An ninh tỉnh Savannakhet.

Từ năm 2015 trở lại đây, hai bên đã tổ chức phối hợp tuần tra song phương được 180 đợt/2.160 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua công tác tuần tra đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp cả hộ dân Việt Nam và hộ dân Lào xâm canh, xâm cư sang phía nhau; có 116 trường hợp kết hôn không giá thú qua biên giới. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhân dân hai bên biên giới viết cam kết; hiện nay đã chấm dứt xâm canh, các hộ xâm cư đã quay về lại nước mình sinh sống, các trường hợp kết hôn không giá thú đã vận động nhân dân làm thủ tục đăng ký kết hôn theo đúng pháp luật.

Thông qua các hội đàm, giao ban, kết nghĩa đồn biên phòng-đại đội bảo vệ biên giới, đồn biên phòng-đồn công an cửa khẩu, trạm-trạm hai bên đã trao đổi nhiều thông tin quan trọng phục vụ cho công tác bảo vệ chủ quyền. Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị và Ty An ninh, Bộ CHQS tỉnh Salavan, Savannakhet (Lào) tổ chức hội đàm thường niên về công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, cửa khẩu và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới. Từ những lần hội đàm, hai bên trao đổi tình hình, đề ra các phương hướng, hoạt động trong tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ cư dân biên giới trong lao động sản xuất cũng như chấp hành pháp luật của hai nước, qua đó tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào. Trong công tác phối hợp kiểm soát tại cửa khẩu, hai bên thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu có hiệu quả. Kể từ khi triển khai mô hình “Một cửa một lần dừng” tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavan đã giảm khá nhiều về chi phí, thời gian kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, đồng thời góp phần minh bạch hóa hoạt động quản lý của các cơ quan chức năng, chống thất thu thuế, sách nhiễu cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua biên giới. Đặc biệt, qua hoạt động phối hợp hàng ngày đã gắn chặt tình đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ giữa các lực lượng chức năng hai nước.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Salavan bắt đối tượng vận chuyển 110.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.

Hai bên cũng rất chú trọng phối hợp trong việc ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật trên biên giới, như vượt biên, gian lận thương mại, vận chuyển lâm thổ sản. Đối với đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, từ năm 2015 đến nay BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn đấu tranh thành công 22 chuyên án và 93 vụ án, bắt giữ 211 đối tượng. Tang vật thu giữ gần 998.000 viên ma túy tổng hợp, 26,707kg ma túy đá, 4 bánh heroin, 5,07kg cần sa khô, 5 súng ngắn quân dụng, 17 viên đạn, 5kg thuốc nổ, 14 ô tô, 61 xe máy... Phối hợp bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây mua bán người từ Nghệ An qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo sang Lào, giải cứu 2 nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Đặc biệt, BĐBP Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Ty An ninh 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) triển khai lực lượng, tập trung đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá nhiều đường dây, tổ chức tội phạm ma túy, nhất là các đường dây tội phạm ma túy quốc tế hoạt động xuyên quốc gia, như các chuyên án 602Lv, 604 Lp, CC919 và 605Lv, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ gần 300.000 viên ma túy tổng hợp, 20kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật có liên quan. Điển hình là chuyên án 605LV, cụ thể: Vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 3-10-2019, tại khu vực biên giới thuộc tỉnh Savannakhet (Lào), Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Trị phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savannakhet bắt quả tang hai đối tượng Savat Dixay Nhaxombat và Banpachit Keovilayvong, đều mang quốc tịch Lào; tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 215.000 viên ma túy tổng hợp. Sự thành công của chuyên án 605LV đã chặt đứt một trong những đường dây vận chuyển ma túy lớn từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào về Việt Nam và đi các nước khác tiêu thụ, đồng thời chứng minh được sự hiệu quả của công tác phối hợp phòng, chống tội phạm của các lực lượng hai bên biên giới. Đại tá Sút thạ sổm Bun nạ sing, Phó giám đốc Ty An ninh Savannakhet cho biết: “Ty An ninh tỉnh Savannakhet luôn đánh giá cao công tác phối hợp của BĐBP Quảng Trị. Sự chủ động, chia sẻ thông tin của BĐBP Quảng Trị đã giúp chúng tôi xử lý các vụ việc nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Chúng tôi cũng rất cảm ơn BĐBP Quảng Trị đã có nhiều giúp đỡ, hỗ trợ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như vật chất, từ đó góp phần nâng cao năng lực quản lý bảo vệ biên giới”.

Quân y Bộ đội Biên phòng Quảng Trị khám chữa bệnh miễn phí cho bà con cụm bản Densavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào.

Có thể thấy, thông qua các công tác phối hợp, BĐBP Quảng Trị và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Salavan, Savannakhet đã cùng nhau xây dựng đường biên giới hữu nghị, cùng giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trên biên giới. Việc phối hợp đã mang lại hiệu quả cụ thể, trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như giữ gìn, phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị Việt-Lào anh em.

Bài, ảnh: THANH TRÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/phoi-hop-hieu-qua-nang-cao-nang-luc-quan-ly-bao-ve-bien-gioi-599698