Phối hợp, giải quyết dứt điểm vướng mắc liên quan đất Quốc phòng trên địa bàn Nghệ An

Hiện tại, các đơn vị trực thuộc Quân khu 4 còn 9 điểm đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn xảy ra tranh chấp; xâm lấn, lấn chiếm hoặc gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dẫn tới chậm tiến độ.

Ngày 10/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn biện pháp giải quyết đất quốc phòng, đất chính sách nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Trần Dũng

Thiếu tướng Hà Thọ Bình – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 và đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Trần Dũng

Thực hiện nội dung phối hợp giải quyết đất quốc phòng giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Nghệ An, từ tháng 10/2018 đến nay, các các cơ quan, đơn vị của Quân khu đã phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Nghệ An và các địa phương trên địa bàn đóng quân tiến hành giải quyết, thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng làm thủ tục giao đất vào mục đích Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt kết quả tốt.

Hiện tại, các đơn vị trực thuộc Quân khu 4 còn 9 điểm đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn tranh chấp; xâm lấn, lấn chiếm, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Dũng

Tại hội nghị, trên cơ sở báo cáo tổng hợp kết quả công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng và các khu đất có tranh chấp; xâm lấn, lấn chiếm, đất giải phóng mặt bằng còn chậm và đất ở, nhà ở chính sách cán bộ quân đội.

Các đại biểu đã cho ý kiến về thực trạng và bàn biện pháp giải quyết các điểm đất quốc phòng của các đơn vị trực thuộc Quân khu quản lý gồm: Thao trường bắn, các căn cứ hậu cần, căn cứ hậu phương, đất quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, đất ở chính sách cho cán bộ Quân đội... tại Thành phố Vinh và các huyện: Thanh Chương, Đô Lương, Quỳ Hợp, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nam Đàn.

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường; UBND TP Vinh và huyện Quỳnh Lưu; Yên Thành; Đô Lương; Thanh Chương; Nam Đàn, Quỳ Hợp. Ảnh: Trần Dũng

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý – Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Tài nguyên & Môi trường; các địa phương có các điểm đất Quốc phòng do Quân khu 4 quản lý còn tranh chấp, xâm canh, lấn chiếm tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu và các đơn vị nghiên cứu, rà soát lại các điểm đất để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, nhất là giải quyết kịp thời, hiệu quả các thủ tục, chính sách đền bù, tiến độ giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để Quân khu 4 triển khai xây dựng các khu nhà ở chính sách, quy hoạch đất ở chính sách và các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định pháp luật, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhân dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Trần Dũng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/phoi-hop-giai-quyet-dut-diem-vuong-mac-lien-quan-dat-quoc-phong-tren-dia-ban-nghe-an-253483.html