Phối hợp đưa 8 ngư dân bị nạn trên biển vào cảng Hòn La an toàn

Lúc 23 giờ 30 phút, ngày 28-6, tàu 967, Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn đã cập cảng Hòn La và làm các thủ tục bàn giao 8 ngư dân bị nạn cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình và Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La theo quy định.

 Cán bộ, nhân viên tàu 967 tiếp nhận ngư dân bị nạn từ tàu vận tải Hải Thắng.

Cán bộ, nhân viên tàu 967 tiếp nhận ngư dân bị nạn từ tàu vận tải Hải Thắng.

Trước đó vào lúc 7 giờ 30 phút, cùng ngày, tàu cá QB 98551TS đang khai thác hải sản tại Đông Nam đảo Cồn Cỏ khoảng 15 hải lý gặp lốc xoáy, tàu bị phá nước, hỏng máy chính và chìm dần.

Lúc này, tàu vận tải Hải Thắng 18 đang hành trình từ Vũng Tàu ra cảng Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp cận và cứu 8 lao động lên tàu an toàn. Đến 11 giờ 35 phút tàu cá QB 98551 TS chìm hẳn.

Lúc 19 giờ 45 phút ngày 28-6, theo đề nghị của cảng vụ hàng hải Quảng Bình về việc sử dụng tàu 967 hành quân từ cảng Hòn La ra khu neo vịnh Hòn La (quãng đường khoảng 4 hải lý) để tiếp nhận 8 ngư dân tàu cá QB 98551TS bị nạn vào bờ.

Bàn giao 8 ngư dân bị nạn cho cơ quan chức năng địa phương.

Nhận được thông báo, Hải đoàn 128 đã lệnh cho Tàu 967 rời cảng lúc 20 giờ 30 cơ động ra vị trí, cập mạn Tàu Hải Thắng 18 ở khu vực neo đậu cảng Hòn La khoảng 4 hải lý để tiếp nhận 8 ngư dân bị nạn.

Sau đó, đến 23 giờ 30, tàu 967 cơ động về cập cảng và làm công tác bàn giao theo quy định, dưới sự chức kiến của cơ quan chức năng. Sức khỏe 8 thuyền viên ổn định.

Tàu QB 98551TS do ông Nguyễn Nhật làm thuyền trưởng, quê quán: Xã Quảng Phú, huyện Ва Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Tin, ảnh: VŨ HƯỞNG-TÔN QUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phoi-hop-dua-8-ngu-dan-bi-nan-tren-bien-vao-cang-hon-la-an-toan-581127