Phối hợp đảm bảo ANTT khu vực đèo Hải Vân

Đèo Hải Vân nằm giữa khu vực P. Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và thị trấn Lăng Cô (H. Phú Lộc, tỉnh TT- Huế), là nơi có đường giáp ranh dài, địa hình đồi núi hiểm trở, dân cư thưa thớt...

CAQ Liên Chiểu khen thưởng cho Tổ tuần tra 8394 P. Hòa Hiệp Bắc vì có thành tích phát hiện, bắt giữ đối tượng Ngô Tấn Quyết.

Trung tá Lê Quốc Việt- Trưởng CAP Hòa Hiệp Bắc cho biết, qua 1 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp đã bước đầu mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Công tác phối hợp giữa CAP Hòa Hiệp Bắc và CA thị trấn Lăng Cô đã diễn ra khá nhịp nhàng, xuyên suốt, chế độ thông tin 2 chiều được đảm bảo thường xuyên, liên tục, nhờ đó tình hình ANTT địa bàn giáp ranh cơ bản được giữ vững; mối quan hệ giữa CA hai địa phương ngày càng bền chặt. "Nổi bật là đã thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình địa bàn, đối tượng có liên quan trong việc phòng, chống tội phạm về tệ nạn xã hội, người sử dụng trái phép chất ma túy, mại dâm..., không để các đối tượng lợi dụng khu vực đèo Hải Vân làm nơi sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác", Trung tá Việt cho biết.

Trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, CAP Hòa Hiệp Bắc đã trao đổi thông tin với CA thị trấn Lăng Cô, CAH Phú Lộc và CA tỉnh TT- Huế, qua đó làm rõ 3 vụ phạm pháp hình sự, trộm cắp tài sản. Điển hình, vào lúc 4 giờ ngày 21-9-2017, lực lượng Tuần tra 8394 CAP phát hiện Ngô Tấn Quyết (1982), trú tổ 33, P. Hòa Hiệp Bắc điều khiển xe máy BKS 43H2-7520 dừng trên đường Nguyễn Văn Cừ (P. Hòa Hiệp Bắc) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, Tổ tuần tra đã phát hiện đối tượng mang theo 1 laptop, 2 ĐTDĐ và hơn 1 triệu đồng... Qua lời khai ban đầu của đối tượng, CAP đã trao đổi thông tin với CAH Phú Lộc, được biết rạng sáng ngày 21-9, nhà bà Cao Thị T.T, trú tổ 3, thị trấn Lăng Cô đã bị kẻ gian đột nhập và trộm mất số tài sản nêu trên. Ngay sau đó, CAP Hòa Hiệp Bắc đã lập hồ sơ ban đầu, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho CAH Phú Lộc thụ lý.

Khoảng 7 giờ ngày 25-1-2018, chị Nguyễn Thị Ng. (1990), trú thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền, H. Phú Lộc điều khiển xe máy BKS 75K1- 27.0... theo hướng Huế - Đà Nẵng, trong cốp xe chứa 1 túi xách trong đó có 10,5 triệu đồng cùng 5 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng. Khi đi xe trung chuyển qua hầm Hải Vân thì bị kẻ gian cạy cốp lấy mất số tài sản nói trên. Nhận tin báo của chị Ng. CAP Hòa Hiệp Bắc tiến hành điều tra và xác định được đối tượng Trần Văn Thành (1986), trú tổ 6, P. Hòa Hiệp Bắc (là lái xe ô-tô trung chuyển) là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nói trên...

Nói về mối quan hệ phối hợp giữa hai bên, Trung tá Huỳnh Nguyên-Phó trưởng CAH Phú Lộc cho biết, qua thực hiện quy chế, CAH đã tổ chức 4 điểm họp dân trên toàn huyện để tuyên truyền, thông báo cho nhân dân hai địa phương giáp ranh về nội dung ký kết, phối hợp đảm bảo ANTT; về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm... Nhờ thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình đối tượng hoạt động lưu động, tình hình tội phạm tại địa phương mình, nên công tác phối hợp truy xét, điều tra làm rõ các vụ án và các vụ tai nạn giao thông tại địa bàn giáp ranh đạt được kết quả tốt.

Điển hình vào tháng 7-2017, CAH Phú Lộc, CA thị trấn Lăng Cô đã phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng gồm Phan Hữu Tài (1997), Nguyễn Văn Sĩ Nguyên (2000), Huỳnh Văn Nghĩa (2000), cùng trú xã Lộc Tiến, H. Phú Lộc về hành vi trộm cắp xe máy tại khu vực đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô) rồi đưa vào Đà Nẵng tiêu thụ. Qua đấu tranh mở rộng, các đối tượng này khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn H. Phú Lộc và câu kết với các đối tượng Lê Văn Hiếu (1991), Nguyễn Trần Hoàng Dũng (1994), cùng trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) để tiêu thụ. Ngoài ra, trong nhóm đối tượng này, riêng đối tượng Nghĩa còn khai nhận thêm đã cùng với Nguyễn Văn Lộc (1998), trú tại Q. Thanh Khê thực hiện thêm 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Đà Nẵng. CAH Phú Lộc đã phối hợp với CAQ Thanh Khê thu giữ 8 xe máy là tang vật của các vụ án.

Để tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại địa bàn giáp ranh, theo Trung tá Huỳnh Nguyên, CA thị trấn Lăng Cô và CAP Hòa Hiệp Bắc nói riêng, CAH Phú Lộc và CAQ Liên Chiểu nói chung cần tiếp tục chủ động trao đổi thông tin, tình hình của các đối tượng hoạt động lưu động trên tuyến Phú Lộc - Liên Chiểu, tập trung vào các đối tượng trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật, mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy; các đối tượng trọng điểm về chính trị, lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật... Bên cạnh đó, cần phối hợp quản lý chặt địa bàn, kịp thời trao đổi thông tin về hiện tượng, vụ việc giữa các đơn vị, địa phương để nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng, sự kiện bất ngờ tại địa bàn giáp ranh...

D. HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_191449_phoi-hop-dam-bao-antt-khu-vuc-deo-hai-van.aspx