Phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ

Chiều 26-6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng (QS, QP) gắn với phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) trên địa bàn TP Hà Nội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chủ trì hội nghị.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội

Dự hội nghị, về phía QUTƯ, Bộ Quốc phòng (BQP) có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Trần Đơn. Về phía Thành ủy Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Thị Thanh Hằng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa là dịp để đánh giá toàn diện kết quả phối hợp giữa Thường vụ QUTƯ với Thường vụ Thành ủy Hà Nội, vừa xác định cụ thể phương hướng hợp tác và những biện pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới, để công tác QS, QP gắn với phát triển KT-XH trên địa bàn TP Hà Nội đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Cùng với nhấn mạnh bảo đảm quốc phòng và an ninh (QPAN) là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của TP Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định: Nội dung công tác này trong những năm qua đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo động lực cho phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội (KT-VH-XH) của Thủ đô. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, để đạt được kết quả đó, TP Hà Nội thường xuyên nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của QUTƯ, BQP và các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Thủ đô.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đồng chí Hoàng Trung Hải chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đồng chí Hoàng Trung Hải chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; kinh tế tiếp tục phát triển năng động, đời sống nhân dân được cải thiện; QPAN, đối ngoại được tăng cường; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội và TP Hà Nội trên nhiều lĩnh vực; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh như vậy, QUTƯ, BQP đã chỉ đạo Đảng ủy, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các cơ quan, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp của TP Hà Nội tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ QS, QP gắn với phát triển KT-VH-XH đạt nhiều kết quả. Theo đó, công tác QS, QP địa phương đã được TP Hà Nội thực hiện hiệu quả; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ (KVPT) Thủ đô ngày càng vững chắc; kịp thời bổ sung, điều chỉnh, tổ chức luyện tập các phương án tác chiến phòng thủ, bảo vệ Thủ đô trong mọi tình huống; tổ chức diễn tập KVPT các cấp chặt chẽ, sáng tạo, sát thực tế. Bên cạnh đó, công tác tuyển quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, có chất lượng; công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng được thực hiện tốt, tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của toàn dân, nhất là cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một kết quả nổi bật khác được hội nghị nhấn mạnh là Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị quân đội trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng của Thủ đô triển khai thực hiện tốt Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, qua đó thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống về QS, QP cả trên không, mặt đất và không gian mạng, không để bị động, bất ngờ. Thành ủy, UBND TP Hà Nội cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-VH-XH gắn với tăng cường QPAN, đối ngoại; chú trọng xây dựng quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết các khu vực, phát triển một số ngành công nghiệp lưỡng dụng cao, bảo đảm phân bố hợp lý, đáp ứng nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH và sẵn sàng chuyển sang phục vụ quốc phòng khi có tình huống. QUTƯ, BQP và Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã tích cực phối hợp trao đổi tình hình, hướng dẫn, thẩm định chặt chẽ, đúng quy định về quốc phòng đối với các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển KT-VH-XH; thống nhất cơ chế phối hợp để quản lý tốt đất quốc phòng của các đơn vị trên địa bàn; tích cực phối hợp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Hai bên cũng đã phối hợp hiệu quả trong chỉ đạo xây dựng lực lượng quân sự địa phương vững mạnh toàn diện; lực lượng thường trực cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tổ chức biên chế được điều chỉnh tinh, gọn, cơ động, linh hoạt; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được xây dựng, tổ chức chặt chẽ, có quy mô, số lượng phù hợp. Hà Nội cũng là địa phương đi đầu cả nước trong chăm lo, đầu tư cho LLVT và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn cả về tinh thần và vật chất; đồng thời thực hiện tốt chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

Tiếp tục xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh

Tại hội nghị, cùng với đánh giá khách quan, toàn diện, cụ thể những kết quả đã đạt được trong công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ QUTƯ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến vào phương hướng phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới. Theo đó, hai bên tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-VH-XH gắn với củng cố QPAN phù hợp với thực tiễn; tạo thế bố trí kết hợp về kinh tế với quốc phòng theo các phương án phòng thủ, bảo vệ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ QS, QP trên địa bàn khi có tình huống; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QP kết hợp với phát triển KT-VH-XH; tập trung xây dựng Thủ đô thành KVPT vững chắc tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; giữ vững ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; chỉ đạo diễn tập KVPT TP Hà Nội năm 2019 sát tình hình, yêu cầu thực tiễn của Thủ đô trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên được xây dựng, tổ chức chặt chẽ, có quy mô, số lượng phù hợp, qua đó nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Thủ đô trong mọi tình huống.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nội dung quan trọng mà các đại biểu hai bên đã trao đổi, thống nhất; biểu dương sự nỗ lực của các cấp, các ngành, những kết quả toàn diện, quan trọng đạt được từ sự phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua; đồng thời nêu lên những định hướng lớn đối với công tác phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội giao các cơ quan, đơn vị chức năng của hai bên tập trung thực hiện tốt những giải pháp, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra, nhất là việc giải quyết các tồn đọng, vướng mắc, để công tác phối hợp giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Bài và ảnh: PHẠM HOÀNG HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phoi-hop-chat-che-nang-cao-hieu-qua-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-nhiem-vu-580903