Phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Ngày Bầu cử

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng, đến 19 giờ 30 phút ngày 23/5, cử tri đi bầu cử của thành phố đạt 99,69%.

Hơn 60 cử tri tại ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hải Phòng bỏ phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 2. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hơn 60 cử tri tại ngõ 10 Phan Chu Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Hải Phòng bỏ phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 2. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đáng chú ý, Hải Phòng tổ chức thêm điểm bầu cử tại trường Đại học Hải Phòng - Đây là một trong những điểm cách ly tập trung của thành phố.

Tại các khu vực đang bị phong tỏa do có bệnh nhân COVID-19 lưu trú của xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng và phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, cử tri tham gia bỏ phiếu theo kế hoạch và sự chuẩn bị của Ủy ban Bầu cử các địa phương.

Cùng ngày, 14 đoàn giám sát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác bầu cử tại 14 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Qua giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương, các đoàn giám sát đều ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị bầu cử gắn với đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực bầu cử.

* Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hậu Giang, tính đến 19 giờ, 6/8 đơn vị cấp huyện đã đạt 100% cử tri đi bầu cử gồm: thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy, thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A. Hai đơn vị hành chính cấp huyện còn lại là huyện Phụng Hiệp đạt 99,99%; thành phố Ngã Bảy đạt 99,92%.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang bỏ lá phiếu đầu tiên tại Tổ bầu cử số 1, phường I, thành phố Vị Thanh. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định. Tại các điểm bỏ phiếu, các thành viên Tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện tốt việc khai báo y tế, sát khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Tỉnh Hậu Giang có trên 540.300 cử tri, tham gia bầu cử tại 880 tổ bầu cử trên toàn tỉnh.

* Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Giang, trong bối cảnh dịch COVID-19, song Ngày Bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra an toàn, thành công.

Tính đến 19 giờ, toàn tỉnh đã có 1.315.346 cử tri đi bầu cử, đạt 97,8%. Một số đơn vị có cử tri đi bầu cử chiếm tỷ lệ cao, như: huyện Sơn Động đạt 99,5%; huyện Lạng Giang đạt 99,4%; huyện Tân Yên 98,1%; huyện Yên Dũng 97,7%. Toàn tỉnh có 1.018/1.948 tổ bầu cử đạt 100% cử tri đi bầu cử. 26/209 đơn vị cấp xã đạt 100% cử tri đi bầu cử.

Thời tiết và tình hình giao thông tại Bắc Giang thuận lợi cho cử tri tham gia bầu cử. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và các địa điểm bỏ phiếu ổn định, không có điểm nóng xảy ra. Toàn bộ thành viên tổ bầu cử, cử tri đều được đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm túc "Thông điệp 5K" của Bộ Y tế, đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19.

* Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu, tính đến 19 giờ, 98,99% cử tri đã đi bầu cử; trong đó có 69/106 xã, phường, thị trấn đã đạt 100%.

Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 10, bản Hùng Pèng, xã biên giới Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Huyện biên giới Mường Tè có 104 Tổ bầu cử và có 27.277 cử tri. Đến gần 18 giờ, huyện đã đạt 100% cử tri đi bầu cử. Ông Đao Văn Khánh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Mường Tè đạt được kết quả này là nhờ chính quyền địa phương, cùng lực lượng Biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Lai Châu có hơn 274.200 cử tri; hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 58 đơn vị bầu cử HĐND cấp huyện; 570 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã.

Tại các điểm bầu cử, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cử tri tuân thủ đi bầu cử đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay dung dịch sát khuẩn, xếp hàng và giữ khoảng cách, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu Vừa A Tiến khẳng định: Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, giữ vững trong toàn tỉnh Lai Châu. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng ở địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Ngày Bầu cử. Cử tri trên địa bàn Lai Châu phấn khởi, mong muốn góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/phoi-hop-chat-che-dam-bao-an-ninh-an-toan-tuyet-doi-cho-ngay-bau-cu-20210523220532269.htm