Phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Chiều 5/7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Thành ủy Vũng Tàu, Thị ủy Phú Mỹ, các Huyện ủy Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác Biên phòng và xây dựng các đồn Biên phòng giai đoạn 2021-2025.

Đại diện Đảng ủy BĐBP và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy ký Quy chế phối hợp.

Đại diện Đảng ủy BĐBP và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy ký Quy chế phối hợp.

Theo đó, tùy vào yêu cầu, tính chất, nội dung công việc và tình hình cụ thể, Đảng ủy BĐBP tỉnh và các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy sẽ thường xuyên trao đổi, nắm thông tin về tình hình biên giới và chủ trương, đối sách, biện pháp công tác Biên phòng; chủ động trao đổi, thống nhất chủ trương, đối sách, biện pháp giải quyết kịp thời những tình huống đột xuất xảy ra trên khu vực biên giới.

Đồng thời, làm tốt các công tác chính trị tư tưởng, quần chúng và những vấn đề liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách hậu phương quân đội đối với các đồn Biên phòng; tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Tin, ảnh: NHÂN ĐOÀN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202207/phoi-hop-bao-ve-vung-chac-chu-quyen-an-ninh-bien-gioi-954745/