Phối hợp bảo vệ vùng biên

Chúng tôi đến Đại đội 187 (Ban CHQS H. Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) vào một sáng mùa Thu. Doanh trại được đưa vào sử dụng từ tháng 6-2016 theo chuẩn mới của Bộ Quốc phòng, sáng bừng lên trong nắng sớm.

Chúng tôi đến Đại đội 187 (Ban CHQS H. Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) vào một sáng mùa Thu. Doanh trại được đưa vào sử dụng từ tháng 6-2016 theo chuẩn mới của Bộ Quốc phòng, sáng bừng lên trong nắng sớm. Cả khuôn viên phía trước và khu tăng gia phía sau đều xanh - sạch - đẹp. Hỏi chuyện cán bộ, chiến sĩ, được biết “chiến công” nổi bật của đơn vị những năm qua là luôn làm tốt công tác phối hợp với các Đồn biên phòng trên địa bàn đóng quân bảo vệ vững chắc vùng biên.

Phối hợp kiểm tra biên giới.

Phối hợp kiểm tra biên giới.

Đóng quân trên địa bàn huyện miền núi, biên giới, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, có đường biên tiếp giáp với Campuchia dài 34,3km, để sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động bảo vệ tuyến biên giới, cùng với thực hiện tốt chương trình huấn luyện theo quy định, Đại đội 187 chú trọng hiệp đồng tác chiến với 2 Đồn biên phòng 705 và 707 nhằm tăng sức mạnh tổng hợp, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Thượng úy A Án- Chính trị viên Đại đội 187 cho biết: “Muốn hành động đúng thì trước tiên phải có nhận thức đúng, đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục để cán bộ, chiến sĩ nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ, thấy rõ tầm quan trọng, cấp thiết của việc nâng cao chất lượng huấn luyện với các Đồn biên phòng, xác định quyết tâm không chùn bước trước những khó khăn gian khổ. Đồng thời, ban chỉ huy phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng bộ phận. Các đồng chí trong cấp ủy, chỉ huy trực tiếp theo dõi, giúp đỡ các trung đội làm tốt công tác chuẩn bị, không để bộ đội bỡ ngỡ khi cơ động ngoài thực địa”.

Đường cơ động xa, cự ly từ doanh trại đơn vị đóng quân đến vị trí của Đồn biên phòng 705 và Đồn biên phòng 707 trải dài từ 45 đến 50km, để cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe, tâm lý tốt, Đại đội duy trì có nền nếp huấn luyện hành quân dã ngoại có mang vác nặng theo mức độ tăng dần về trọng lượng, cự ly cả ban ngày và ban đêm, trong mọi điều kiện thời tiết; tổ chức ăn ở dã ngoại qua đêm ngoài rừng, rèn luyện cho bộ đội sức bền bỉ, dẻo dai, thích nghi cao với hoàn cảnh. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã Rờ Kơi trinh sát đường cơ động, xác định các cung đường, chặng đường đi qua, các vị trí tạm dừng nghỉ ngơi, khu vực bố trí đội hình, nơi nấu ăn. Thống nhất với các Đồn biên phòng về thời gian huấn luyện, tổ chức và cơ động lực lượng, công tác bảo đảm, huy động đủ quân số tham gia. Từ đó hai bên đồng sức đồng lòng luyện tập thuần thục các tình huống, nắm vững đường hướng cơ động của từng bộ phận, từng người. Mọi quân nhân đều tích cực tự giác, thuần thục yếu lĩnh, động tác, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ. Kết quả kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi. Ngoài huấn luyện tại các Đồn, Đại đội tham mưu cho Ban CHQS huyện mời bộ đội biên phòng về đơn vị để huấn luyện trên sa bàn, nhất là khi có sự điểu chỉnh phương án của trên, để tạo sự thống nhất cao.

Đến nay, Đại đội 187 đã tổ chức huấn luyện 9 lần cùng các Đồn biên phòng với hơn 675 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Năm 2017 tham gia diễn tập khu vực phòng thủ của huyện có bắn đạn thật, hình thức phối hợp với biên phòng phản kích đánh chiếm lại Đồn, được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá đạt loại giỏi. Năm 2018, đơn vị được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_197065_phoi-hop-bao-ve-vung-bien.aspx