Phổ Yên – Thái Nguyên: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới tiến tới trở thành đô thị loại ba

Tiến tới mục đích nâng cấp đô thị, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành đô thị loại III, đồng thời là trung tâm công nghiệp lớn trọng điểm phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, hiện nay, toàn dân và chính quyền thị xã Phổ Yên đang nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí để tiến tới 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đưa thị xã Phổ Yên là đơn vị hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên; sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, Thị ủy, HĐND; UBND thị xã Phổ Yên đã chỉ đạo các xã trên địa bàn trong công tác động viên nhân dân để triển khai các mô hình sản xuất, chung tay làm đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, chợ… nhằm tạo đà thuận lợi để xây dựng nông thôn mới.

Để đạt được nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch như đã đề ra, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình NTM toàn thị xã năm 2018 là 280.139 triệu đồng, trong đó, ngân sách trung ương 14.940 triệu đồng; ngân sách địa phương 180.219 triệu đồng; vốn đầu tư của doanh nghiệp 33.200 triệu đồng; vốn lồng ghép 5.000 triệu đồng; vốn đóng góp của nhân dân, vốn khác là 46.780 triệu đồng.

Ông Dương Văn Hiến, Trưởng phòng kinh tế thị xã Phổ Yên, Phó chánh Văn phòng điều phối chương trình xây dựng NTM thị xã Phổ Yên cho biết: “Hiện nay, toàn thị xã Phổ Yên có 8 xã đã đạt chuẩn NTM, 6 xã còn lại là: Thuận Thành, Tiên Phong, Minh Đức, Vạn Phái, Phúc Tân và Thành Công đều đạt trên 15 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Bên cạnh chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn, thị xã Phổ Yên tập trung nguồn lực, tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng NTM tại 6 xã chưa đạt chuẩn; đã phân bổ trên 22.700 tấn xi măng cho các xã, trong đó của thị xã trên 8.900 tấn”.

UBND thị xã, các phòng, ban thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 triển khai thực hiện chương trình. Rà soát tập trung nguồn lực đầu tư để sớm hoàn thành các tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng như: Cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, thủy lợi, y tế, điện, trường học...; đề ra các biện pháp thực hiện các tiêu chí không cần nhiều nguồn lực nhưng khó thực hiện như: Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển hình thức sản xuất có hiệu quả, giữ gìn môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Phấn đấu năm 2018 các xã Tiên Phong, Minh Đức, Thuận Thành, Phúc Tân, Thành Công, Vạn Phái hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng xã Đắc Sơn đạt chuẩn các tiêu chí của xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh Thái Nguyên theo kế hoạch, duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn của các xã đã đạt chuẩn NTM. Ông Dương Văn Tuyên – Chủ tịch UBND xã Thành Công cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã đã đạt 15/19 tiêu chí NTM, xã đã xây dựng mới được 7,4km trục giao thông liên xã, 27 km giao thông các thôn, xóm; xây dựng 19 nhà văn hóa mới và sửa chữa 7 nhà; trạm y tế, trường học đều đạt chuẩn từ năm 2015…”. Còn tại xã Tiên Phong trao đổi với PV, ông Ngô Văn Quân – Chủ tịch UBND xã cho biết: “ Hiện nay, toàn xã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Về giao thông nông thôn năm 2017, toàn xã đã xây dựng 19,8 km trục giao thông liên xã và 43,9km giao thông thôn xóm; xây dựng và tu sửa 14 nhà văn hóa; hệ thống trường học đầu tư khang trang và đạt chuẩn. Ngoài ra, có 70% số hộ dân dùng nước sạch, xã đã vận dụng thành công mô hình xe đẩy, điểm tập kết rác thải tập trung đường làng ngõ xóm sạch đẹp…”

Đường nông thôn ở Thành Công được xây dựng mới

Theo Phòng Kinh tế thị xã Phổ Yên, Phòng đã phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức tập huấn chương trình NTM theo kế hoạch đã đề ra, hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới, hướng dẫn lập hồ sơ; tập huấn phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm; tập huấn, hướng dẫn phát triển vùng sản xuất cây ăn quả gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp; tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại huyện Cao Phong (Hòa Bình). Tham quan, học tập mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm; tham quan, học tập phát triển vùng sản xuất cây ăn quả gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp tại thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Đến nay toàn thị xã đã đạt kết quả tích cực, tạo đà cho thị xã Phổ Yên đón nhận NTM năm 2019. Trong đó, hệ thống đường giao thông: Đã thi công xong 79,003 km (Thuận Thành: 0,31 km; Tiên Phong: 20,709 km; Minh Đức: 23,54 km; Vạn Phái: 14,531 km; Phúc Tân: 4,428 km; Thành Công: 15,485 km).

Về thủy lợi từ đầu năm đến nay trên địa bàn các xã đã và đang xây dựng 12,21 km kênh mương từ các nguồn tỉnh và thị xã đầu tư. Thường xuyên kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các trạm bơm, hồ đập và hệ thống kênh mương nội đồng đảm bảo nước phục vụ sản xuất.

Xây dựng mới, cải tạo hệ thống điện nông thôn, ngành điện đã đầu tư thực hiện 18 công trình chống quá tải của 18 trạm biến áp trên địa bàn các xã Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Hồng Tiến, Trung Thành, Thành Công … với kinh phí đầu tư trên 21,53 tỷ đồng; sửa chữa thường xuyên (thay đồng hồ, đường dây điện, ..): 438 triệu đồng. Số trường học xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp đã xây dựng mới 02 công trình trường học, cho 18 phòng học các cấp, tổng kinh phí đầu tư: 9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thị xã.

Hệ thống trường học đạt chuẩn ở Tiên Phong được đầu tư khang trang

Khó khăn nhất trong quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM tại địa bàn Phổ Yên hiện nay là nguồn vốn đầu tư thực hiện các công trình hạ tầng nông thôn, xử lý môi trường còn hạn chế, việc xây dựng mô hình liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương chưa được nhân rộng, quá trình chuyển đổi các HTX nông nghiệp theo mô hình hoạt động mới còn chậm...Tiếp tục chỉ đạo các xã đôn đốc các đơn vị thi công và nhân dân đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hoàn thành các tiêu chí còn lại như: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, môi trường và ATTP;

Trong thời gian tới, UBND thị xã và các phòng ban tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng NTM.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng, đóng góp tiền của, công sức thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn. Cải tạo, chỉnh chu vườn tược, hàng rào, công trình phụ, nhà ở đạt tiêu chuẩn quy định, đảm bảo ba sạch và xây dựng vườn mẫu điển hình trong nông thôn mới. Các cơ quan chuyên môn của thị xã tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí được giao phụ trách trên địa bàn các xã. Hướng dẫn các xã lập hồ sơ chứng minh các tiêu chí nông thôn mới. Các xã phân công cán bộ cụ thể phụ trách các tiêu chí, phối hợp với các cơ quan chuyên môn chỉ đạo thực hiện đạt chuẩn tiêu chí và lập hồ sơ chứng minh các tiêu chí NTM xong trước ngày 15/10/2018 để UBND thị xã thẩm tra, trình UBND tỉnh thẩm định.

Vì vậy, trong năm 2018, thị xã Phổ Yên sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các xã để hoàn thiện các tiêu chí về giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, triển khai các đề án phát triển sản xuất gắn với chương trình "mỗi xã phường một sản phẩm", phấn đấu 3 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đồng thời có ít nhất 5 xóm tham gia xây dựng “xóm NTM kiểu mẫu”, phấn đấu 2 xóm được công nhận.

Trung Hiếu

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/pho-yen-thai-nguyen-no-luc-xay-dung-nong-thon-moi-tien-toi-tro-thanh-do-thi-loai-ba-107592