Phổ Yên chủ động xét nghiệm trong cộng đồng

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc phát hiện sớm ca bệnh là vô cùng quan trọng. Mà muốn phát hiện sớm thì không thể ngồi chờ bệnh nhân phát bệnh, mà phải chủ động xét nghiệm sàng lọc, tầm soát nguồn bệnh, để sớm phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch. Chính vì thế, những ngày này, T.X Phổ Yên đang nỗ lực thực hiện xét nghiệm COVID-19, chủ động truy tìm F0.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại các hộ dân.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại các hộ dân.

Trên địa bàn T.X Phổ Yên có nhiều nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp lớn, nên có rất đông chuyên gia, công nhân, người lao động từ nơi khác đến đây làm việc. Hơn nữa hiện nay, ở các địa phương giáp ranh với Phổ Yên là T.P Hà Nội, tỉnh Bắc Giang đã, đang có nhiều ca bệnh COVID 19 và tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy có nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chính vì thế, hơn lúc nào hết, Phổ Yên đang căng mình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn. Một trong những biện pháp tích cực đó là thị xã đang thực hiện xét nghiệm cộng đồng nhằm phát hiện dịch bệnh sớm nhất có thể để có biện pháp xử lý, không để dịch lây lan.

Có mặt tại T.X Phổ Yên sáng 19-5, rất đông cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan của thị xã đang thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Công tác xét nghiệm được thực hiện một cách bài bản. Trước tiên, những người được xét nghiệm phải rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế, đeo khẩu trang, xếp hàng giãn cách theo quy định. Cán bộ y tế thực hiện công tác xét nghiệm đều có trang phục bảo hộ cá nhân và thực hiện quy trình xét nghiệm đúng kỹ thuật. Gặp chị Nguyễn Thị Quỳnh, chuyên viên Phòng Tư pháp, làm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả T.X Phổ Yên khi chị vừa tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xong, chị cho biết: Tôi làm việc ở đây hằng ngày phải tiếp xúc rất nhiều người, nên cũng khá lo lắng tôi mong muốn được xét nghiệm để yên tâm hơn. Giả sử mình có nhiễm bệnh thì có biện pháp xử lý sớm, tránh để dịch bệnh lây lan cho gia đình và cộng đồng.

Đây là ngày thứ 4 thị xã thực hiện xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng. Trước đó, thị xã đã xét nghiệm cho cán bộ, nhân dân 4 xã giáp ranh với tỉnh Bắc Giang là Tiên Phong, Đông Cao, Tân Phú, Thuận Thành, với số lượng mỗi xã 50 người. Việc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện theo thứ tự ưu tiên, theo hình thức các đơn vị, doanh nghiệp, người dân chủ động liên hệ với Trung tâm y tế thị xã đăng ký lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức, người lao động có nguy cơ cao do cộng việc phải tiếp xúc với nhiều người.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã cho biết: Trên thực tế ở một số địa phương, có nhiều người từng đi đến vùng có dịch hoặc đã kết thúc cách ly tập trung về địa phương, song chưa được quản lý, gám sát, nên xuất hiện trường hợp khi mắc bệnh đã tiếp xúc với nhiều người trong một thời gian dài, dẫn đến dịch lây lan ra cộng đồng, chính vì thế việc xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng là quan trọng. Đối với Phổ Yên mặc dù trên địa bàn chưa có dịch bệnh, tuy nhiên, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xét nghiệm cộng đồng, ngay sau khi tỉnh ta triển khai, thị xã đã tập huấn lấy mẫu, làm xét nghiệm phát hiện COVID-19. Phổ Yên là đơn vị đầu tiên trong tỉnh triển khai tập huấn xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng. Tiếp đó, thị xã yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các trạm y tế rà soát, cung cấp danh sách toàn bộ cán bộ, công nhân, viên chức của xã, gửi về Trung tâm để có kế hoạch xét nghiệm. Tính đến nay, toàn thị xã đã thực hiện xét nghiệm được trên 300 trường hợp, trong đó 100% cho kết quả âm tính.

Hải Hằng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/pho-yen-chu-dong-xet-nghiem-trong-cong-dong-286519-85.html