Phố Wall vẫn ghi điểm bất chấp căng thẳng gia tăng trong quan hệ Mỹ-Trung

Phố Wall tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 22/7

Trong ảnh: Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: TTXVN phát

Trong ảnh: Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: TTXVN phát

Phố Wall tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 22/7, giữa bối cảnh giới đầu tư vẫn kỳ vọng vào những tiến triển đạt được trong việc nghiên cứu thành công vắc-xin phòng COVID-19, thay vì tập trung vào quan hệ Mỹ-Trung đang ngày một xấu đi.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,6%, lên 27.005,73 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tiến 0,6%, lên 3.276,05 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 0,2%, lên 10.706,13 điểm. Căng thẳng trong quan hệ Mỹ- Trung, vốn chịu tác động bởi hàng loạt vấn đề như đại dịch COVID-19, luật an ninh quốc gia tại Hong Kong, lại càng trên đà leo thang sau khi Washington bất ngờ đề nghị Bắc Kinh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston trong vòng 72 giờ. Trong khi đó, công ty dược phẩm Đức BioNTech and Pfizer mới đây đã thông báo rằng Chính phủ Mỹ đã đồng ý chi gần 2 tỷ USD cho 100 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 nếu vắc-xin của hãng này được phê duyệt đạt chất lượng tiêu chuẩn. Kỳ vọng vào việc phát triển thành công vắc-xin ngừa COVID-19 đã đẩy lùi phần nào những lo ngại về số ca mắc gia tăng tại Mỹ, dù cho các nhà phân tích cho rằng cần nhiều thời gian hơn thị trường dự đoán để phổ biến vắc-xin này. Bên kia bờ Đại Tây Dương, diễn biến lại trái ngược với Phố Wall khi hầu hết các thị trường chứng khoán đều chứng kiến đà giảm, bất chấp việc Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua một quỹ phục hồi mới trị giá 750 tỷ euro sau cuộc họp kéo dài nhiều ngày qua. Căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung được cho là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới diễn biến này. Kết thúc phiên này, chỉ số FTSEurofirst 300 của châu Âu giảm 0,94%. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1%, xuống 6.207,10 điểm. Trong khi đó, tại Đức và Pháp, chỉ số DAX 30 và CAC 40 lần lượt hạ 0,5% và 1,3%, đóng cửa ở mức 13.104,25 điểm và 5.037,12 điểm. Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 22/7, chỉ số VN - Index giảm 6,61 điểm (0,77%) xuống 855,08 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 278 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.328,409 tỷ đồng. Toàn sàn có 103 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 266 mã giảm giá. Chỉ số HNX - Index giảm 0,77 điểm (0,66%) xuống 115,32 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 39,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 414,275 tỷ đồng. Toàn sàn có 55 mã tăng giá, 59 mã đứng giá và 97 mã giảm giá./. Minh Trang (Theo AFP, Reuters)

Nguyễn Thị Minh Trang

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/pho-wall-van-ghi-diem-bat-chap-cang-thang-gia-tang-trong-quan-he-my-trung/163602.html