Phố Wall tiếp tục chao đảo, chỉ số Dow Jones 'bay' gần 550 điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm sâu trong phiên thứ 2 liên tiếp, trong đó chỉ số Dow Jones mất thêm 546 điểm trong ngày 11/10.

Các chỉ số chứng khoán trên Phố Wall tiếp tục giảm mạnh trong phiên 11/10 do giới đầu tư lo ngại về đà tăng của lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và những ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại.

Trong phiên lao dốc thứ 6 liên tiếp, S&P 500 hạ 2,1% sau khi giảm 3% trong phiên trước đó. Trong suốt phiên ngày 11/10, chỉ số Nasdaq Composite mất 10,3% so với mức đóng cửa giảm kỷ lục đã xác lập vào ngày 29/8/2018, nhưng khép phiên giảm 9,6%.

Chỉ số Dow Jones tiếp tục lao dốc 556 điểm trong phiên 11/10.

Trong phiên giao dịch này, các nhà đầu tư lo ngại rằng thị trường chứng khoán sẽ gặp khó khăn trong việc phục hồi khi lãi suất tăng kết hợp cùng sự không chắc chắn về mức tăng trưởng lợi nhuận, vốn có thể bị ảnh hưởng bởi xung đột thương mại Mỹ - Trung.

Sau khi chạm đỉnh trong phiên là 28,84, chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX)), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên thị trường chứng khoán Mỹ, chốt phiên tăng 2 điểm lên 24,98, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 12/2/2018.

Lĩnh vực năng lượng mất 3,1% do chịu sức ép từ đà mất suy yếu chạm đáy 2 tuần của giá dầu, và dẫn đầu đà giảm điểm.

Lĩnh vực tài chính giảm 2,9%, cũng chịu tác động tiêu cực từ đà sụt 2,7% của nhóm cổ phiếu ngân hàng một ngày trước khi 3 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ công bố báo cáo lợi nhuận quý III.

Tất cả 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều nhuốm sắc đỏ, trong đó duy nhất lĩnh vực dịch vụ truyền thông giảm gần 1%.

Lĩnh vực công nghệ, vốn giảm mạnh nhất trong đợt bán tháo ngày 10/10, khép phiên giao dịch ngày 11/10 giảm 1,3%.

Theo dữ liệu Refinitiv, Phố Wall dự báo tăng trưởng lợi nhuận quý III của các công ty thuộc S&P 500 đạt 21,3%.

Thị trường chứng khoán đã tìm thấy một số hỗ trợ vào đầu phiên từ dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ tăng thấp hơn dự báo, qua đó làm dịu lo ngại về áp lực lạm phát gia tăng.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn phải đối mặt với những nỗi lo ngại khác, bao gồm sự không chắc chắn trước khi các cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 6/11 tới, cùng với những nhận định theo quan điểm “diều hâu” từ các quan chức FED trong tuần trước. Chốt phiên ngày 11/10, chỉ số Dow Jones sụt 545,91 điểm (tương đương 2,13%) xuống 25.052.83 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 57,31 điểm (tương đương 2,06%) còn 2.728.37 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 92,99 điểm (tương đương 1,25%) xuống 7.329.06 điểm.

Nguyễn Thu (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/con-hoang-loan-chua-dung-dow-jones-tiep-tuc-bay-gan-550-diem-327294.html