Phố Wall tăng điểm 5 phiên liên tiếp, Nasdaq lần đầu tiên đóng cửa trên mốc 11.000 điểm

Kết thúc phiên 6/8, chứng khoán Mỹ tiếp tục khởi sắc, đà tăng được dẫn đầu bởi cổ phiếu công nghệ, khi nhà đầu tư hướng sự chú ý đến cuộc thảo luận về gói kích thích kinh tế và số liệu thất nghiệp khả quan hơn dự đoán.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa cao hơn 185,46 điểm, tương đương 0,7%, ở mức 27.386,98 điểm. S&P 500 tăng 0,6% lên 3.349,16 điểm. Nasdaq Composite tăng 1% lên 11.108,07 điểm. Thứ Năm đánh dấu mức đóng cửa đầu tiên của Nasdaq trên 11.000 điểm và là ghi nhận phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp. Cả Dow và S&P 500 đều có chuỗi 5 ngày thăng hoa. S&P 500 cũng chỉ đóng cửa thấp hơn 1,3% so với kỷ lục ngày 19/2.

Cổ phiếu Facebook tăng hơn 6%, cổ phiếu Apple tăng 3,5%. Netflix tăng 1,4%. Amazon và Microsoft tăng lần lượt 0,6% và 1,6%. Những cổ phiếu này đã đóng góp một phần lớn vào mức tăng của thị trường so với mức thấp nhất ngày 23/3 và đều vượt trội so với S&P 500.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell nói với "Squawk on the Street" của CNBC rằng các nhà lập pháp vẫn còn mâu thuẫn về mức độ kích thích thích hợp của gói cứu trợ. Ông nói thêm rằng một dự luật được Thượng viện thông qua sẽ yêu cầu bảo vệ trách nhiệm pháp lý đối với các công ty bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn khác với CNBC, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi lại phản đối quan điểm trên. Bà cho biếti: "Có lẽ đảng Cộng hòa đã hiểu nhầm. Cả hai bên sẽ tìm ra giải pháp cho tình hình hiện tại."

Bộ Lao động cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần kết thúc vào ngày 1/8 là 1,186 triệu. Con số này thấp hơn nhiều so với ước tính của Dow Jones là 1,423 triệu và mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát.

Giang Ng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/pho-wall-tang-diem-5-phien-lien-tiep-nasdaq-lan-dau-tien-dong-cua-tren-moc-11000-diem-42020787923876.htm