Phố Wall lập kỷ lục nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu công nghệ

Trên sàn chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 và Nasdaq lập mức cao kỷ lục khi lĩnh vực công nghệ được rũ bỏ mối đe dọa pháp lý mới.

Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq trên sàn Phố Wall đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 24/7, nhờ đà leo dốc mạnh của giá cổ phiếu con chip khi nhà đầu tư rũ bỏ những lo ngại về quy định đối với các “ông lớn” công nghệ.

Cổ phiếu Texas Instruments nhích 7,4% sau khi hãng sản xuất con chip này phát tín hiệu rằng sự giảm tốc của nhu cầu tiêu thụ con chip toàn cầu sẽ không kéo dài như nhiều người lo ngại.

Đánh giá lạc quan của Texas Instrumens đưa chỉ số Philadelphia Semiconductor Index -thước đo giá cổ phiếu con chip, tăng 3,1%, đạt mức cao kỷ lục.

S&P 500 và Nasdaq trên sàn Phố Wall đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 24/7.

S&P 500 và Nasdaq trên sàn Phố Wall đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 24/7.

Chến lược gia đầu tư Willie Delwiche thuộc Robert W. Baird nhận xét: “Các nhà đầu tư cổ phiếu con chip hiện tại đang tạm gác lại quá khứ và nói rằng trong 6 tháng cuối năm này và những lo ngại về kinh tế sẽ giảm đi đôi chút".

Tuy nhiên, các chỉ số chính cũng chịu áp lực giảm do mức giảm mạnh của cổ phiếu tập đoàn công nghiệp Caterpillar vốn có mức độ nhạy cảm cao với cuộc xung đột thương mại Mỹ -Trung. Cổ phiếu Caterpillar sụt 4,5% sau khi hãng công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng do doanh thu kém tại thị trường Trung Quốc, cùng chi phí sản xuất và tái cơ cấu tăng cao.

Cổ phiếu Boeing cũng hạ 3,1% sau khi hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới báo khoản lỗ lớn chưa từng thấy trong quý II do ảnh hưởng từ việc dòng máy bay 737 Max bị đình bay sau hai vụ rơi liên tiếp.

Báo cáo kinh doanh gây thất vọng của Caterpillar và Boeing khiến chỉ số Dow Jones kết thúc phiên sắc đỏ.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2019 ở Phố Wall đã đi được hai tuần và nhìn chung đều có kết quả khả quan. Tính đến ngày 24/7, khoảng ¼ số các DN thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo. Trong đó 78% đưa ra mức lợi nhuận tốt hơn dự báo, theo dữ liệu của Refinitiv.

Chứng khoán Mỹ đã liên tiếp lập kỷ lục trong tháng này nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới để hạn chế ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đối với tăng trưởng kinh tế.

Cuộc họp FED sẽ diễn ra vào ngày 30-31/7, với mức cắt giảm lãi suất được dự báo là 0,25 điểm phần trăm.

Chốt phiên giao dịch ngày 24/7, chỉ số Dow Jones giảm 0,29%, còn 27.269,97 điểm. S&P 500 tăng 0,47%, đạt 3.019,56 điểm. Nasdaq tăng 0,85%, đạt 8.321,5 điểm.

Đây là mức điểm đóng cửa cao kỷ lục của S&P 500 và Nasdaq. Tính từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng 20%, còn Nasdaq nhích 25%.

Trong phiên giao dịch ngoài giờ, cổ phiếu Facebook tăng 4,3% sau khi công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới công bố doanh thu quý cao hơn dự báo. Cổ phiếu Tesla giảm tới 11,5% do hãng xe điện đưa ra kết quả kinh doanh gây thất vọng.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá phiên này nhiều gấp 2,69 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,45 lần.

Có tổng cộng 6,2 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 6,3 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.

Nguyễn Thu (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/pho-wall-lap-ky-luc-nho-da-tang-manh-cua-co-phieu-cong-nghe-348623.html