Phố Wall đang thay đổi suy nghĩ về triển vọng ảm đạm của thị trường chứng khoán

Các chiến lược gia thị trường chứng khoán và các nhà quản lý danh mục đầu tư từng dự đoán thị trường sẽ chẳng đi đến đâu vào năm 2023 đang thay đổi quan điểm khi họ lo sợ sẽ bỏ lỡ một đợt phục hồi tiềm năng.

Chiến lược gia Andrew Slimmon của Morgan Stanley Investment Management cho rằng quan điểm chỉ số S&P 500 sẽ giới hạn ở mức gần 4.200 vào tháng 12 là quá thấp. Thay vào đó, chỉ số S&P 500 có thể tăng lên mức 4.600 vào cuối năm khi thị trường phản ánh sự phục hồi của lợi nhuận doanh nghiệp vào năm 2024 và tâm lý FOMO của nhà đầu tư bắt đầu.

“Nếu tôi là cố vấn tài chính và đến tháng 10, tháng 11, tôi chưa kiếm được tiền cho khách hàng của mình vì tôi có rất nhiều tiền mặt, tôi sẽ bắt đầu lo lắng. Phỏng đoán của tôi là tiền mặt bắt đầu quay trở lại thị trường vào cuối năm nay”, ông cho biết.

Chiến lược gia cổ phiếu Savita Subramanian của Bank of America cũng nâng mục tiêu giá cuối năm của chỉ số S&P 500 lên 4.300 từ 4.000 trong dự báo trước đó.

“Ngoại trừ một số người đang bi quan rất kiên định, ngày càng có nhiều người sẽ miễn cưỡng nâng cao ước tính”, chiến lược gia này cho biết.

Bất chấp một tháng 5 đầy biến động, chứng khoán Mỹ vẫn kiên cường đối mặt với một loạt cơn gió ngược trong năm nay, từ lãi suất cao hơn, sự hỗn loạn trong cuộc khủng hoảng ngân hàng, đến viễn cảnh suy thoái kinh tế sắp xảy ra. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 vẫn tăng hơn 7% vào năm 2023, trong khi chỉ số Nasdaq 100 đã tăng 24%.

Ngay cả những người hoài nghi về thị trường từng gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thiếu hụt nguy hiểm trong lợi nhuận của năm nay cũng bắt đầu thay đổi quan điểm.

Trong khi đó, những gì các thị trường đang bắt đầu nhận thấy là các dấu hiệu của FOMO.

Theo dữ liệu từ Citigroup, các nhà đầu tư đã nộp thêm 21 tỷ USD vào các vị thế mua mới trên S&P 500 trong tuần trước - một trong những dòng chảy mua mới hàng tuần lớn nhất được Citigroup theo dõi trong những năm gần đây. Trong khi đó, Goldman Sachs đã mua cổ phiếu Mỹ trong hai tuần liên tiếp, với tốc độ mua đạt nhanh nhất kể từ tháng 10 sau một đợt bán ra liên tục.

Tổng hợp lại, nhà đầu tư nói chung dường như đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá tiềm năng cho thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm nay.

“Nếu bạn nhìn lại lịch sử khi chúng tôi có những khoản rút tiền như năm ngoái, thì yếu tố hành vi sẽ nhất quán theo thời gian. Sau những đợt giảm giá lớn, mọi người trở nên bi quan nhưng sau đó khi thị trường bắt đầu đi lên và chúng ta đã có hai quý liên tiếp đạt lợi nhuận dương, điều đó bắt đầu thu hút các nhà đầu tư và bạn bắt đầu thấy nỗi sợ FOMO ngày càng gia tăng”, chiến lược gia Andrew Slimmon cho biết.

Hạc Hiên / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/pho-wall-dang-thay-doi-suy-nghi-ve-trien-vong-am-dam-cua-thi-truong-chung-khoan-post322347.html