Phố Wall chứng kiến tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 3/2018

Trong phiên giao dịch ngắn cuối tuần sau khi nghỉ lễ Tạ ơn, các chỉ số chính tiếp tục lao dốc với thị trường Phố Wall chứng kiến tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 3/2018.

Phố Wall chứng kiến tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 3/2018. Ảnh: THX/ TTXVN

Thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống trong hầu hết các phiên giao dịch của tuần qua. Thậm chí trong phiên giao dịch ngắn cuối tuần sau khi nghỉ lễ Tạ ơn, các chỉ số chính tiếp tục lao dốc với thị trường Phố Wall chứng kiến tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 3/2018 của chỉ số Dow Jones và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite.

Ngay trong hai phiên giao dịch liên tiếp đầu tuần này, thị trường cổ phiếu Mỹ đã ngập trong sắc đỏ sau khi hội nghị cấp cao APEC cuối tuần qua đề cập nhiều tới tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, và số liệu về thị trường nhà ở mới tại Mỹ cho thấy niềm tin của các chủ xây dựng giảm xuống trong tháng 11. Ngoài ra, quan ngại về nguy cơ tăng trưởng kinh tế thế giới giảm tốc cũng tạo sức ép lên thị trường.

Các nhà phân tích tại Capital Economics dự đoán lĩnh vực công nghệ sẽ tiếp tục “hoạt động dưới sức” trong những quý sắp tới, do tình hình kinh tế dự kiến kém thuận lợi ở cả hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Điểm sáng duy nhất của thị trường chứng khoán trong tuần này là phiên giao dịch ngày 22/11, khi hoạt động bán ra các cổ phiếu công nghệ chấm dứt cho dù giới phân tích cho rằng điều này có thể chỉ là tạm thời.

Sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn vào ngày 22/11, Phố Wall mở cửa trở lại phiên cuối tuần trong không khí ảm đạm do giá dầu giảm, qua đó càng dấy lên lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Kết thúc phiên 23/11, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 178,74 điểm (0,73%) xuống 24.285,95 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 17,37 điểm (0,66%) xuống 2.632,56 điểm. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lùi 33,27 điểm (0,48%) xuống 6.938,98 điểm.

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều sụt hơn 3% trong tuần qua, trong đó Dow Jones và Nasdaq Composite đánh ghi tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2018. Còn S&P 500 đã mất 10,2% so với mức đóng cửa cao kỷ lục được xác lập ngày 20/9/2018.

Lần gần nhất S&P 500 bước vào giai đoạn "căn chỉnh" là đầu năm nay, sau khi đã leo lên mức cao kỷ lục hồi cuối tháng 1/2018 và sụt giảm hơn 10% vào đầu tháng 2/2018. Đến cuối tháng 8/2018, chỉ số này lập mức cao kỷ lục mới.

Đang chú ý nhóm cổ phiếu thuộc lĩnh vực năng lượng "góp mặt" trong S&P 500 mất 3,3% trong phiên 23/11, do giá dầu thế giới tiếp tục trượt dốc. Giá dầu đã mất khoảng 30% kể từ đầu tháng 10/2018.

Giá cổ phiếu của các công ty dầu khí lớn Chevron và Exxon Mobil giảm lần lượt 3,4% và 2,7%. Ngoài lĩnh vực năng lượng, việc giá cổ phiếu của Apple Inc và Amazon cũng gây áp lực lên S&P 500./.

Minh Trang (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/pho-wall-chung-kien-tuan-giam-diem-manh-nhat-ke-tu-thang-3-2018/102770.html